Văn Chấn triển khai công tác thi THPT quốc gia năm 2016

  • Cập nhật: Thứ bảy, 28/5/2016 | 8:45:17 AM

YênBái - YBĐT - Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia huyện Văn Chấn vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 và giao nhiệm vụ cho các thành viên.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, huyện Văn Chấn có 537 thí sinh dự thi, tại 3 hội đồng thi là: THPT Văn Chấn, THPT Sơn Thịnh và THPT phân hiệu Nậm Búng, trong đó có 1 hội đồng thi ghép hai cơ sở giáo dục THPT Sơn Thịnh và Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục thường xuyên Văn Chấn.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao, tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận những khó khăn, thuận lợi của kỳ thi, nêu những ý kiến, vấn đề cần xử lý trong quá trình diễn ra kỳ thi.

Hội nghị đã thống nhất, các hội đồng thi cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm thi, đặc biệt là các phòng thi, nơi ăn, nghỉ cho học sinh ở xa và cán bộ coi thi; triển khai các phương án chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông trước trong và sau kỳ thi.

Hội nghị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên đồng thời yêu cầu các ban ngành, các trường học chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp tốt với chính quyền địa phương về phương pháp và tổ chức thực hiện, chuẩn bị tâm lý, kiến thức cho thí sinh tham dự kỳ thi đạt kết quả cao. 

Hoàng Minh (Đài TT – TH Văn Chấn)

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục