Yên Bái: Nhiều hoạt động để hè vui, bổ ích

  • Cập nhật: Chủ nhật, 29/5/2016 | 4:59:41 PM

YBĐT- Với các phong trào, hoạt động cụ thể của các cấp, ngành, sự quan tâm của phụ huynh, hy vọng mùa hè này, các em sẽ có những sân chơi thật sự ý nghĩa, khắc ghi dấu ấn tuổi thơ qua những trò chơi, hoạt động bổ ích, lý thú.

Lớp học kỹ năng “Con đã lớn khôn” dành cho các bé từ 4 – 8 tuổi Nhà thiếu nhi tỉnh Yên Bái vừa tổ chức thử nghiệm tại Trường Mầm non Bông Sen, thành phố Yên Bái.

Tại đây, các bé được các thầy cô là chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và tâm lý tại Hà Nội giảng dạy các bài học về giá trị yêu thương, cách để kiểm soát nỗi tức giận, lễ phép khi khách đến nhà hay cách cư xử, giao tiếp đúng mực với thầy cô, bạn bè khi ở trường học... Đây là một nội dung mới trong các hoạt động giảng dạy hè năm nay của Nhà thiếu nhi tỉnh.

Yên Bái có nhiều sân chơi bổ ích dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng trong mùa hè này

Lễ khai mạc hè - Chào mùa hoa phượng, vui Tết thiếu nhi 1/6 khai mạc vào sáng 23/5 tại Nhà thiếu nhi tỉnh báo hiệu học kỳ 3 đầy bổ ích, lý thú của các em thiếu nhi đã bắt đầu.

Gắn bó với Nhà thiếu nhi gần 7 năm nay, em Vũ Phương Mai, học sinh lớp 6, Trường THCS Quang Trung, thành phố Yên Bái là thành viên xuất sắc của đội hát, múa. Tham gia sinh hoạt tại đây, Mai không chỉ phát huy được năng khiếu của bản thân mà còn giúp em mạnh dạn, tự tin hơn trong cuộc sống.

Năm nay, thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động hè, Nhà thiếu nhi tỉnh đã mở các đợt tuyển chọn, thu hút cộng tác viên có chuyên môn giỏi tham gia giảng dạy 20 bộ môn thuộc các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, tin học, ngoại ngữ, thể dục thể thao, các khóa kỹ năng... đáp ứng từ 25 lớp học trở lên cho các em thiếu nhi tham gia.

Bên cạnh đó, Nhà thiếu nhi tỉnh cũng nâng cấp, sửa chữa khu vui chơi đa năng; xây dựng mô hình thư viện xanh cho các em thiếu nhi đến đọc sách báo.

Cùng với Nhà thiếu nhi tỉnh, Thư viện tỉnh cũng bổ sung thêm các đầu sách báo phục vụ thiếu nhi. Các khu vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố Yên Bái cũng đã được sửa chữa.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động, phong trào được triển khai trong dịp hè như: các trò chơi dân gian, các cuộc thi cho thiếu nhi; các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn... 

Với các phong trào, hoạt động cụ thể của các cấp, ngành, sự quan tâm của phụ huynh, hy vọng mùa hè này, các em sẽ có những sân chơi thật sự ý nghĩa, khắc ghi dấu ấn tuổi thơ qua những hoạt động bổ ích, lý thú.

Thu Trang – Ngọc Sơn

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục