106 chiến sỹ hoàn thành Chương trình Học kỳ trong quân đội (Đợt 1) năm 2016

  • Cập nhật: Chủ nhật, 29/5/2016 | 10:07:50 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 29/5, Tỉnh đoàn Yên Bái, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức Lễ trưởng thành Học kỳ trong quân đội năm 2016 cho 106 chiến sỹ “nhí” sau 7 ngày đêm trải qua các nội dung trong chương trình Học kỳ trong quân đội năm 2016.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các chiến sỹ
Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các chiến sỹ "nhí".

106 chiến sỹ “nhí” là thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Yên Bái được chia làm 10 tiểu đội tham gia trải nghiệm thực tế với những hoạt động như: huấn luyện quân sự gồm nội quy, điều lệnh, đội hình, đội ngũ; tăng gia sản xuất trong quân đội; hướng dẫn sắp xếp nội vụ cá nhân, tập thể trong quân đội; các tư thế vận động trên chiến trường; huấn luyện võ thuật; trang bị kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, kỹ năng ứng xử, kỹ năng tự lập, tinh thần đoàn kết...

Đây là hoạt động thiết thực giúp thế hệ trẻ Yên Bái tiếp xúc và làm quen với môi trường quân đội.

Ngoài ra, các em còn được viết thư về cho gia đình. Ban Tổ chức đã thực hiện lễ tiễn thư và nhận thư một cách trang trọng, giúp các em cảm nhận thêm được sự thiêng liêng của tình cảm gia đình.

Sau 7 ngày tham gia các nội dung khác nhau của "Học kỳ trong quân đội", các chiến sỹ đã trở về trong niềm hân hoan chờ đợi của gia đình và người thân.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa giúp thế hệ trẻ Yên Bái tiếp xúc và làm quen với môi trường quân đội, giúp các em phát triển toàn diện về thể chất - tinh thần - trí tuệ, đồng thời cũng là sân chơi bổ ích, vui vẻ, ý nghĩa cho thiếu nhi trong dịp nghỉ hè.

Tại Lễ trưởng thành, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 106 chiến sỹ "nhí", đồng thời, tặng 3 suất quà cho 3 chiến sỹ "nhí" có hoàn cảnh đặc biệt vượt khó vươn lên học tập và rèn luyện.

Thu Trang

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục