Hội Nông dân Mù Cang Chải: Chung sức xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/2/2017 | 8:01:40 AM

YBĐT - Những năm qua, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) của Hội Nông dân huyện có nhiều đổi mới, cách làm hay; tạo sự đồng lòng, chung sức của hội viên các cấp Hội, góp phần đắc lực cùng với địa phương thực hiện tốt mục tiêu xây dựng NTM.

Hội viên nông dân xã Kim Nọi tham gia làm đường giao thông nông thôn.
Hội viên nông dân xã Kim Nọi tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Hội Nông dân huyện Mù Cang Chải có 6.200 hội viên, sinh hoạt ở 14 cơ sở hội và 117 chi hội thôn, bản. Xác định người nông dân có vị trí, vai trò quan trọng trong phong trào xây dựng NTM, do đó, cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể khác, các cấp hội nông dân trong huyện đã tập trung tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của chương trình xây dựng NTM đến hội viên, nông dân.

Các hình thức tuyên truyền khá phong phú, sinh động thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, câu lạc bộ, mở hội nghị, biểu dương các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh và gia đình nông dân văn hóa. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự lực tự cường vươn lên của nông dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Ngoài ra, các cấp hội cũng triển khai nhiều phong trào thi đua nhằm khích lệ hội viên và nông dân phát huy nội lực, đổi mới cách nghĩ, cách làm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Cụ thể như Phong trào "Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; "Nông dân tham gia xây dựng NTM"; "Nông dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc"; thực hiện mô hình "Gia đình nông dân văn hóa" hay "Hộ gia đình nông dân chung sức xây dựng NTM"…

Các phong trào thi đua trong nông dân được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt hiệu quả. Điển hình là Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trong nhiều lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, ngành nghề, dịch vụ…

Qua Phong trào này đã khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, phát huy tính sáng tạo của nông dân, khai thác được những tiềm năng của địa phương, tạo sự phát triển cho kinh tế nông thôn. Cũng từ phong trào này, đã xuất hiện nhiều gương điển hình vươn lên làm giàu bằng các mô hình kinh tế tổng hợp với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Cùng cán bộ Hội Nông dân huyện Mù Cang Chải, chúng tôi đến thăm gia đình ông Cứ A Vảng, hội viên nông dân Chi hội bản Háng Bla Ha B, xã Khao Mang - một điển hình thoát nghèo nhờ nuôi bò. Ý thức được việc phát triển chăn nuôi để nâng cao thu nhập cho gia đình nên năm 2006, ông Vảng đã mạnh dạn vay tiền từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và vay thêm anh em, bạn bè được 30 triệu đồng mua 2 con bò cái về nuôi.

Để có thêm kiến thức phát triển chăn nuôi, ông Vảng tham gia lớp tập huấn thú y ngắn hạn tại huyện; đồng thời, tận dụng những bãi đất trống ven suối để trồng 1.000 m vuông cỏ và trồng ngô đồi để tăng thêm khẩu phần ăn cho bò. Nhờ vậy, đàn bò của gia đình ông phát triển tốt, đến nay đã có 12 con và trị giá cả trăm triệu đồng. Mô hình nuôi bò của gia đình ông Giàng A Chừ, hội viên Chi hội Nông dân bản Trống La, xã Hồ Bốn cũng vậy. Năm 2013, ông được vay 30 triệu đồng theo Đề án bò thương phẩm của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Để thực hiện mong muốn phát triển chăn nuôi quy mô lớn, ông Chừ vay thêm Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mù Cang Chải 50 triệu đồng; vay anh em bạn bè 20 triệu đồng để mua thêm trâu, bò. Từ 15 con trâu, bò ban đầu, đến nay, gia đình ông đã có 90 con trâu, bò, 20 con dê. Bình quân mỗi năm ông xuất bán 5 con trâu, bò thịt và 3 con trâu, bò giống, thu nhập đạt 250 triệu đồng; đồng thời, tạo việc làm cho 2 lao động địa phương.

Cùng với Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", Phong trào "Nông dân thi đua xây dựng NTM" cũng được Hội Nông dân huyện Mù Cang Chải đặc biệt coi trọng. Cùng với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, hội viên nông dân trong toàn huyện có vai trò quan trọng trong việc góp công, góp của, hiến đất giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình phúc lợi.

Nhiều hộ đã tự nguyện phá bỏ tường bao, công trình phụ… để làm đường giao thông. Năm 2015, hội viên nông dân toàn huyện đã đóng góp 1.363 ngày công tu sửa và làm mới 42,1 km đường giao thông nông thôn, thủy lợi, làm nhà cho hội viên nghèo với tổng số 14 công trình, trị giá trên 1,1 tỷ đồng.

Nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, Hội Nông dân huyện Mù Cang Chải sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", góp phần cùng chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM những năm tiếp theo.

Thanh Tân

Các tin khác
Thừa ủy quyền Trung tướng Bùi Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái trao ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 200 triệu đồng cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh.

YBĐT - Chiều 8/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Yên Bái - Ban vận động Qũy “Vì người nghèo” tỉnh tổ chức tiếp nhận ủng hộ Qũy “Vì người nghèo” của lãnh đạo Bộ Công an với số tiền 200 triệu đồng. Dự có đồng chí Nông Văn Lịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Yên Bái tham gia trồng cây xanh tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái.

YBĐT - Cách đây 58 năm, ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Tết trồng cây”, đăng trên báo Nhân Dân với bút danh Trần Lực, kêu gọi mọi người, mọi nhà, mọi đoàn thể, địa phương cùng tích cực thi đua trồng, chăm sóc cây xanh và đề nghị tổ chức một ngày “Tết trồng cây” trong cả nước. Từ đó “Tết trồng cây” trở thành một phong tục đẹp, một hoạt động văn

Lãnh đạo huyện Lục Yên tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2016.

YBĐT - Song song với duy trì vận động thường xuyên ở 232 địa bàn, huyện còn chú trọng thực hiện có kết quả loại hình vận động tập trung trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự.

Quang cảnh buổi giao ban báo chí.

Ngày 7-2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí đầu xuân - sự kiện truyền thống đầu năm mới của những người làm báo cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục