Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận triển khai nhiệm vụ năm 2017

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/2/2017 | 1:33:10 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 17/2, Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nhân đạo tỉnh năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Dự và chủ trì Hội nghị có Thiếu tướng Vũ Sơn Hoàng - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 2; đồng chí Hoàng Xuân Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận tỉnh.

Năm 2016, các thành viên Ban chỉ đạo đã tập trung phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương và quân đội; phối hợp tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, ổn định, nâng cao đời sống nhân dân và thực hiện cuộc vân động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; vận động nhân dân tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phối hợp tham gia củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng "thế trận lòng dân” vững chắc; tích cực tham gia phòng, chống, ứng phó cháy rừng, bảo vệ rừng, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đẩy mạnh hoạt động cứu trợ, từ thiện.

Nội dung phối hợp hoạt động tập trung hướng về cơ sở, đặc biệt là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào có đạo, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn; phòng, chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương phát triển.

Quá trình thực hiện đã phối hợp lồng ghép với các phong trào, cuộc vận động gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Quân khu trao đổi công tác dân vận với các đồng chí trong Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận tỉnh Yên Bái.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị,Thiếu tướng Vũ Sơn Hoàng đã đánh giá cao sự phối hợp hoạt động công tác dân vận giữa các cơ quan trong Ban Chỉ đạo tỉnh Yên Bái, đồng thời đề nghị các cơ quan tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp; làm tốt công tác  tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên nhấn mạnh: để thực hiện tốt Quy chế phối hợp năm 2017, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên; tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, toàn diện; đẩy mạnh phát triển kinh tế, củng cố an ninh - quốc phòng; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý kịp thời các tình huống ngay từ cơ sở; cùng với các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

 Ngọc Sơn

Các tin khác
Phường Nguyễn Thái Học tiến hành kẻ vạch sơn chỉ giới hành lang hai bên tuyến đường Lý Thường Kiệt.

Phường Nguyễn Thái Học là một trong những địa bàn trọng điểm với chợ truyền thống và nhiều điểm chợ tự phát, cùng với đó là các hộ kinh doanh hàng hóa và dân cư tập trung đông. Thời gian qua, địa phương đã có nhiều giải pháp quyết liệt, thiết thực để đưa trật tự đô thị (TTĐT) từng bước đi vào nền nếp, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II văn minh và hiện đại.

Sáng 29/3, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án khi xảy ra tình huống cháy nổ.

Cán bộ Bộ phận một cửa, BHXH tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Năm 2024, kinh tế - xã hội trên địa bàn được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Trong bối cảnh đó, BHXH tỉnh đã và đang tập trung cao độ, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục