HĐND xã Trúc Lâu: Chú trọng công tác giám sát

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/3/2017 | 1:54:28 PM

YBĐT - HĐND xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 25 đại biểu. Bước vào nhiệm kỳ mới, HĐND xã tiếp tục có nhiều đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Trúc Lâu là xã vùng hai của huyện Lục Yên. Toàn xã có 880 hộ, với 3.378 nhân khẩu, sinh sống ở 11 thôn, bản. Những năm qua, hoạt động của HĐND xã đã có những đổi mới, thực hiện chức năng, quyền hạn, quyết định những vấn đề quan trọng theo luật định. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, góp phần từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đình Đãng - Phó Chủ tịch HĐND xã cho biết: "Thực hiện chương trình giám sát của HĐND xã trong năm 2016, Thường trực HĐND xã đã tổ chức nhiều cuộc giám sát chuyên đề: giám sát việc thu chi, vận hành công trình nước sạch từ thôn Tu Trạng đến thôn Bản Trang và một số công trình nước sạch ở thôn Bản Lẫu, Bản Riềng, Bản Pạu và Bản Chang; giám sát xây dựng nhà văn hóa ở thôn, bản; kiên cố hóa đường nông thôn; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; giám sát thu, chi các khoản đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng"...

Qua giám sát, HĐND xã đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý cũng như thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ được phân công nhiệm vụ. Đồng thời, qua kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao chất lượng các công trình, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản, tạo niềm tin của nhân dân đối cán bộ, đảng viên.

Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp tiền, ngày công, vật liệu, hiến đất làm đường và xây dựng công trình phúc lợi của địa phương, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới để phấn đấu đến năm 2017 Trúc Lâu hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Bên cạnh hoạt động giám sát, Thường trực HĐND xã tăng cường phối hợp với MTTQ xã tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri ở tất cả các thôn, bản để kịp thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân thuộc trách nhiệm của đại biểu HĐND xã.

Phát huy kết quả đạt được, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vu phát triển kinh tế, xã hội năm 2017 mà Nghị quyết HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đề ra, thời gian tới, Thường trực HĐND xã tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác, tổ chức các kỳ họp đảm bảo dân chủ, đúng luật, hiệu quả cao.

Tăng cường các hoạt động giám sát chuyên đề; phối hợp chặt chẽ với các MTTQ và UBND xã tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chú trọng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ, các đại biểu HĐND nhằm phát huy vai trò của người đại biểu, xứng đáng với niềm tin của cử tri. 

Đức Toàn

Các tin khác
Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày và đêm 24/4, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Gianh Đặng Thị Hoa trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Nguyễn Mạnh Tường

Qua cổng làng, con đường dẫn vào thôn Đồng Gianh, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên xanh màu của cây, bừng sắc của hoa, khang trang những ngôi nhà xây hiện đại. Cách đó chẳng bao xa, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đặng Thị Hoa tươi nụ cười đón khách trước sân nhà. Cứ nhìn sân, ngó vườn, ngắm nhà là có thể phần nào biết sự kỹ lưỡng, chỉn chu của chủ gia đình cho không gian sống xanh, thoáng, đẹp…

Hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Công văn hỏa tốc số 1308/UBND-VX yêu cầu các ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và xử lý vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 22/4 vừa qua.

Ngày hội văn háa, thể thao

Đón dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của 9/9 huyện, thị, thành phố cảu tỉnh Yên Bái với các quy mô lớn nhỏ khác nhau đã sẵn sàng chờ ngày khai hội; một số hoạt động đặc sắc đã khai màn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục