Phòng cháy - đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”!

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/3/2017 | 7:58:52 AM

YBĐT - Theo thống kê của Bộ Công an, trong năm 2016 cả nước xảy ra 3.006 vụ cháy, làm chết 98 người và bị thương 180 người, thiệt hại vật chất lên đến trên 1.200 tỷ đồng và 1.829 ha rừng.

Các doanh nghiệp sản xuất đã có những chuyển biến tích cực trong nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ công nhân trong PCCC. Ảnh MQ
Các doanh nghiệp sản xuất đã có những chuyển biến tích cực trong nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ công nhân trong PCCC. Ảnh MQ

 

 3 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 22 vụ cháy (16 nhà dân, 4 cơ quan, doanh nghiệp và 1 phương tiện giao thông, 1 vụ cháy rừng) làm bị thương 1 người và thiệt hại trên 1 tỷ đồng...

Mới đây nhất, ngày 21/3/2017, đã xảy ra vụ cháy tại tòa nhà vừa làm cửa hàng bán đồ thể thao, vừa kinh doanh dịch vụ khách sạn tại số nhà 122, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái.

Rất may, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh đã kịp thời khống chế, cứu thoát một khách trọ và hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về tài sản. Có một nghịch lý là xã hội càng phát triển, đời sống kinh tế càng đi lên thì nguy cơ cháy càng cao và mức độ rất dễ nghiêm trọng. Bên cạnh việc người dân còn rất chủ quan thì nguyên nhân nữa là bởi việc sử dụng hóa chất ngày càng nhiều.

Tại các khu dân cư ở thành phố, thị trấn, thị tứ có nhiều ngôi nhà liền kề được kết hợp để ở và kinh doanh các dịch vụ, trong đó có những ngôi nhà nhiều tầng chứa các mặt hàng dễ cháy, như: vải, đệm mút, đồ nhựa, đồ gỗ, hàng tạp hoá. Bên cạnh đó, việc sử dụng nguồn điện, lửa, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt… không an toàn cũng là nguyên nhân dẫn đến cháy, gây hậu quả nặng nề.

Để đảm bảo an toàn trong khu vực dân cư, chủ hộ gia đình, nhất là các hộ kinh doanh cần chủ động học tập, nghiên cứu, nắm vững các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), cách sử dụng các phương tiện PCCC tại chỗ, cách thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; thường xuyên tự kiểm tra các điều kiện về an toàn PCCC và tổ chức khắc phục kịp thời các sơ hở, thiếu sót; nhất là việc sắp xếp vật tư, hàng hoá dễ cháy phải cách xa hệ thống điện, các thiết bị, sinh lửa, sinh nhiệt…

Đối với các hộ gia đình kết hợp kinh doanh cần phải trang bị phương tiện PCCC phù hợp với tính chất hoạt động, mức độ nguy hiểm cháy, nổ của ngôi nhà (định mức trang bị tối thiểu 1 bình/50m2 diện tích mặt sàn); bình chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy, thuận tiện cho việc sử dụng; bố trí bình phân tán để kịp thời xử lý sự cố cháy, nổ xảy ra; đối với các khu vực có nguy hiểm cháy, nổ cao nên lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm; phải có lối thoát nạn cần thiết khi xảy ra cháy...

Nơi đun nấu, thờ cúng, nơi có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện phải đảm bảo an toàn về PCCC; ô tô, xe máy để trong nhà phải cách xa các loại nguồn lửa, nguồn nhiệt...

Khi xảy ra cháy phải nhanh chóng báo động cho tất cả mọi người biết và tìm mọi cách báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC theo số 114 để được ứng cứu, tổ chức việc thoát nạn, cứu người và sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy ngay từ đầu.

Lê Phiên

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Công văn hỏa tốc số 1308/UBND-VX yêu cầu các ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và xử lý vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 22/4 vừa qua.

Ngày hội văn háa, thể thao

Đón dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của 9/9 huyện, thị, thành phố cảu tỉnh Yên Bái với các quy mô lớn nhỏ khác nhau đã sẵn sàng chờ ngày khai hội; một số hoạt động đặc sắc đã khai màn.

Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.

Huyện tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục