Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Mỗi tuần học một điều luật

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/3/2017 | 8:07:40 AM

YBĐT - Hàng năm, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trong tỉnh đều duy trì thực hiện nghiêm túc Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chế độ đọc báo, xem truyền hình, nghe các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh nội bộ.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đối với việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động về ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội của cán bộ, chiến sỹ, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện đạt chất lượng.

Hội đồng PBGDPL Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan pháp chế của địa phương, Quân khu 2 (đóng trên địa bàn tỉnh) tuyên truyền tới 100% cán bộ, chiến sỹ về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc giáo dục ý thức chấp hành kỷ luật của quân đội và nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trong tỉnh đều duy trì thực hiện nghiêm túc Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chế độ đọc báo, xem truyền hình, nghe các nội dung tuyên truyền, PBGDPL trên hệ thống truyền thanh nội bộ; thường xuyên tổ chức các lớp học tập chuyên đề quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của các luật: Nghĩa vụ quân sự; Dân quân, tự vệ; Tổ chức chính quyền; Trưng cầu ý dân...; phổ biến nội dung các chỉ thị, nghị định, thông tư, hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Quốc phòng tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ.

Bám sát nhiệm vụ chính trị, Ban Chỉ đạo 1389 Bộ CHQS tỉnh thường xuyên tuyên truyền thực hiện tốt Chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; làm tốt công tác quản lý vũ khí trang bị, vật liệu nổ.

Năm 2016, các cơ quan, đơn vị LLVT trong tỉnh đã tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật tại 313 cơ sở dân quân, tự vệ với tổng số hơn 15.000 người tham gia; cấp phát 275 tờ rơi có nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xây dựng 12 chuyên trang, 24 chuyên mục, 52 phóng sự, 379 tin, bài liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và giáo dục pháp luật đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức 100 buổi phổ biến pháp luật cho lực lượng thường trực với tổng số 6.520 lượt người tham gia...

Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn công tác tuyên truyền, PBGDPL của cấp trên; đồng thời, chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tuyên truyền, PBGDPL; kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục, sinh hoạt chính trị, tư tưởng với quản lý con người; nâng cao chất lượng thực hiện Kế hoạch “Mỗi tuần học một điều luật” và tủ sách pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với tình hình thực tiễn; chủ động bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; phát huy vai trò, chức năng của các thiết chế văn hóa; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL, kiên quyết khắc phục các khâu yếu, mặt yếu, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện vững chắc.

Hồng Oanh

Các tin khác
Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, nhiều tuyến tàu đã được bổ sung vào chạy dịp này.

Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài trong nhiều ngày, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân tại phiên tòa xét xử lưu động.

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động tự pháp và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục