Tuổi trẻ xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/3/2017 | 8:25:53 AM

YBĐT - Với chủ đề “Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và văn minh đô thị” gắn với thi đua chào mừng đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, công trình tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà tham gia hoạt động tình nguyện tại xã Nghĩa An.
Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà tham gia hoạt động tình nguyện tại xã Nghĩa An.

Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, những đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Chi đoàn Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã tích cực hoàn thiện công trình “Bể rác nội đồng” tại xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ.

Anh Nguyễn Hùng Cường - Bí thư Chi đoàn Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà cho biết: “Mặc dù địa bàn thực hiện công trình xa so với doanh nghiệp nhưng ĐVTN Chi đoàn đều rất chủ động di chuyển, tích cực vận chuyển vật liệu và phối hợp với thanh niên, nhân dân địa phương hoàn thiện 20 bể rác nội đồng trong vòng 2 ngày. Bể rác có đường kính 1,2 m, cao 90 cm, kết cấu bằng bê tông và được bố trí tại các địa điểm thuận tiện giúp người dân dễ dàng thu gom rác thải khi làm việc trên cánh đồng”.

Ông Vi Ngọc Trình - Chủ tịch UBND xã Nghĩa An phấn khởi cho biết: “Tiêu chí vệ sinh môi trường đã được Đảng ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đặc biệt quan tâm nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, trong đó vấn đề thu gom rác thải trên những cánh đồng rộng rất khó giải quyết. Bể rác nội đồng sẽ là cơ sở để nhân dân và chính quyền địa phương giải quyết vấn đề rác thải trên đồng ruộng. UBND xã sẽ giao cho Đoàn xã triển khai các hoạt động vệ sinh, thu gom rác thải. Đây sẽ là điều kiện tốt để Nghĩa An sớm hoàn thiện tiêu chí về môi trường thời gian tới”.

Cũng hướng hoạt động chung tay XDNTM, Chi đoàn Công ty Điện lực Yên Bái đã đem lại niềm vui cho người dân ở thôn Nà Lài và thôn Mỏ Cao, xã An Phú, huyện Lục Yên khi hoàn thiện cụm công trình XDNTM. Cụm công trình được hoàn thành trong 2 ngày với 1,5 km công trình “Thắp sáng đường quê”; tu sửa và lắp mới bảng điện, bóng điện cho 30 hộ gia đình khó khăn; lợp lại 1 mái nhà cho gia đình chính sách và xây mới 1 sân chơi cho trẻ em trong thôn với tổng giá trị công trình trên 100 triệu đồng.

Anh Lục Văn Ngọc - Bí thư Đoàn xã An Phú cho biết: “Cụm công trình sẽ góp phần giúp bà con đi lại thuận tiện, việc giữ gìn an ninh trật tự cũng thuận lợi hơn; đặc biệt, công trình đã kịp thời hỗ trợ, động viên người dân yên tâm hơn. Thời gian tới, Đoàn xã An Phú cùng nhân dân 2 thôn sẽ có nhiều hoạt động để công trình mang lại hiệu quả lâu dài, bền vững”.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2017, Đoàn Khối sẽ tiếp tục thực hiện công trình bếp ăn cho Trường Mầm non Sao Mai, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải trị giá 80 triệu đồng và công trình “Ghế đá thanh niên” của Chi đoàn Mobifone Yên Bái trị giá trên 20 triệu đồng...

Anh Nguyễn Đức Phương - Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh cho biết: Để phong trào thi đua triển khai sâu rộng và phát triển mạnh mẽ trong từng đơn vị doanh nghiệp, cơ sở Đoàn, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể tới từng đơn vị để phù hợp với điều kiện đặc thù của từng doanh nghiệp, từ đó thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực, vai trò của tổ chức Đoàn và ĐVTN trong các doanh nghiệp ngày càng được khẳng định.

Kết quả, năm 2016, Đoàn Khối đã tổ chức 10 hoạt động tình nguyện tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giúp đỡ bà con nhân dân như: tổ chức thăm hỏi, tặng quà, xây nhà nhân ái… với tổng trị giá quà tặng trên 600 triệu đồng. Đồng thời, tiến hành xây dựng nhiều công trình, phần việc thanh niên như: “Điện sáng bản em”  tại huyện Trấn Yên trị giá trên 100 triệu đồng; “Lớp học vùng cao” tại xã Hồ Bốn trị giá 160 triệu đồng; cụm công trình 3 nhà nhân ái cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 240 triệu đồng... - anh Nguyễn Đức Phương thông tin thêm.

Qua mỗi công trình, phần việc, hoạt động do các tổ chức Đoàn thực hiện tạo khí thế sôi nổi, giúp ĐVTN phát huy tinh thần xung kích và tình nguyện của tuổi trẻ đối với cộng đồng, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Văn Dương

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Công văn hỏa tốc số 1308/UBND-VX yêu cầu các ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và xử lý vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 22/4 vừa qua.

Ngày hội văn háa, thể thao

Đón dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của 9/9 huyện, thị, thành phố cảu tỉnh Yên Bái với các quy mô lớn nhỏ khác nhau đã sẵn sàng chờ ngày khai hội; một số hoạt động đặc sắc đã khai màn.

Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.

Huyện tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục