Văn Yên gặp mặt cán bộ Đoàn và phát động phong trào thanh niên “khởi nghiệp” phát triển kinh tế

  • Cập nhật: Thứ bảy, 25/3/2017 | 10:25:06 AM

YênBái - YBĐT - Chiều 24/3, huyện Văn Yên tổ chức gặp mặt cán bộ chủ chốt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các xã, thị trấn và đoàn viên thanh niên là chủ các mô hình kinh tế tiêu biểu.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước các cấp, tuổi trẻ huyện Văn Yên đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, thông minh, sáng tạo, cần cù, yêu lao động, tích cực xung kích tham gia “khởi nghiệp” phát triển kinh tế tại địa phương.

Đến nay, toàn huyện có trên 20 mô hình sản xuất và kinh doanh của thanh niên đang phát huy hiệu quả kinh tế, góp phần từng bước thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng của thanh niên.

Đồng hành với thanh niên trên con đường “lập thân, lập nghiệp”, cấp ủy, chính quyền và các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Văn Yên đã có nhiều chủ trương, định hướng và cơ chế thiết thực giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp phát triển kinh tế như: việc tổ chức định hướng đào tạo nghề phù hợp cho thanh niên; định hướng và đào tạo cho thanh niên tiếp cận vốn phát triển kinh tế.

Huyện đã tuyên truyền, quảng bá, thu hút, liên kết đầu tư để mở rộng quy mô sản xuất, bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các mô hình sản xuất của thanh niên; tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tiếp cận với các đề án, chính sách hỗ trợ, tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh để phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp.

Cán bộ chủ chốt, đoàn viên thanh niên chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế.

Tại buổi gặp mặt, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đối thoại với các cán bộ chủ chốt của đoàn và đoàn viên thanh niên là chủ các mô hình kinh tế tiêu biểu trên địa bàn xoay quanh một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế, nhằm giải quyết các cơ chế chính sách, nguồn lực để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, góp phần xây dựng các mô hình phát triển kinh tế xã hội bền vững để xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên Trần Huy Tuấn đề nghị các cấp bộ đoàn trong huyện, nhất là các thủ lĩnh đoàn cơ sở tiếp thu đầy đủ nội dung tài liệu phát động để làm tốt công tác tuyên truyền về phong trào thanh niên “khởi nghiệp” tại cơ sở, nhằm làm thay đổi tư duy, nhận thức, hành động của đoàn viên thanh niên về phong trào “khởi nghiệp”, giúp thanh niên tự tin xung kích “khởi nghiệp” thành công.

Bí thư Huyện ủy Văn Yên giao cho Huyện đoàn, tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã của huyện, các cơ quan, đơn vị thuộc khối nhà nước, các tổ chức tín dụng trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền cơ sở quan tâm lắng nghe, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên trong quá trình “khởi nghiệp”.

Hải Hà

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Công văn hỏa tốc số 1308/UBND-VX yêu cầu các ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và xử lý vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 22/4 vừa qua.

Ngày hội văn háa, thể thao

Đón dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của 9/9 huyện, thị, thành phố cảu tỉnh Yên Bái với các quy mô lớn nhỏ khác nhau đã sẵn sàng chờ ngày khai hội; một số hoạt động đặc sắc đã khai màn.

Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.

Huyện tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục