Yên Bình: Ra quân vệ sinh môi trường

  • Cập nhật: Chủ nhật, 16/4/2017 | 11:36:55 AM

YênBái - YBĐT - Ngày 16/4, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình tổ chức lễ ra quân vệ sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Dự lễ ra quân có lãnh đạo huyện Yên Bình, lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cùng trên 1.400 người thuộc các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, học sinh, bà con nhân dân thị trấn Yên Bình.

Trên 1.400 người thuộc các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, học sinh, bà con nhân dân thị trấn Yên Bình tham gia lễ ra quân vệ sinh môi trường.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Bình đã có 2 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Năm 2017, huyện phấn đấu thêm 5 xã. Việc tổ chức ra quân quét dọn, thu gom, xử lý rác thải thường xuyên sẽ giúp người dân có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi ra nơi công cộng, giúp các xã hoàn thành và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Ngay sau lễ ra quân tại thị trấn Yên Bình, các xã trong toàn huyện cũng đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường tại các khu vực công cộng, vỉa hè, đường phố, công viên, chợ, địa điểm tổ chức lễ hội, các khu vực di tích, đường làng, ngõ xóm, bờ sông, bờ suối, khơi thông cống rãnh, mương máng, mở rộng dòng chảy, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Bình và Hội LHPN tỉnh tham gia vệ sinh môi trường cùng người dân thị trấn.

Đây là một trong những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, phụ nữ và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Lễ ra quân nhằm phát động phong trào vận động các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình giữ gìn, làm sạch, làm đẹp ngay tại chính cơ quan, đơn vị, đường làng, ngõ xóm và ngôi nhà của mình với phương châm “Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta”.

Đây cũng là hoạt động thiết thực của Hội LHPN tỉnh Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017- Lào Cai- Tây Bắc và Năm du lịch Yên Bái, hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và địa phương năm 2017.

Cũng trong ngày 16/4, tất cả 9/9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh cũng đồng loạt tổ chức lễ ra quân vệ sinh môi trường. 

Minh Huyền - Quyết Thắng

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục