Đánh giá tiến độ triển khai công tác tổ chức Lễ Khai mạc Năm Du lịch tỉnh Yên Bái năm 2017

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/4/2017 | 6:47:27 PM

YênBái - YBĐT - Lễ khai mạc Năm Du lịch Yên Bái 2017 sẽ được tổ chức vào tối 19/5 tại Quảng trường 19/8, thành phố Yên Bái với chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Lung linh sắc màu Yên Bái”, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Ngày 21/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nhằm đánh giá tiến độ triển khai công tác tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch Yên Bái năm 2017.

Theo Kế hoạch, Lễ khai mạc Năm Du lịch tỉnh Yên Bái sẽ được tổ chức vào tối 19/5 tại Quảng trường 19/8, thành phố Yên Bái.

Lễ Khai mạc cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Lung linh sắc màu Yên Bái” sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 – Đài Truyền hình Việt Nam và được tiếp sóng trên Đài Phát thanh-Truyền hình (PT-TH) Yên Bái, Đài PT-TH 7 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ hàng đầu Việt Nam, sự kết hợp giữa các tiết mục ca, múa nhạc dân tộc với nghệ thuật đương đại, nghệ thuật ánh sáng.

Đây là sự kiện văn hóa, du lịch nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và nét độc đáo của thiên nhiên, con người Yên Bái, qua đó thúc đẩy sự liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh trong khối hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, đồng thời tăng cường hợp tác với các khu vực và địa phương khác trong cả nước và các quốc gia trên thế giới.

Trong khuôn khổ các hoạt động chính của Năm du lịch Yên Bái 2017, Hội thảo xúc tiến, quảng bá giới thiệu các sản phẩm du lịch tỉnh Yên Bái cũng sẽ được tổ chức vào sáng ngày 19/5 tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Cùng với đó là các hoạt động: Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu và Hội chợ giới thiệu các sản phẩm quế từ ngày 20/5 – 21/5 tại khu vực đền Đông Cuông, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên với 3 nội dung: thực hành tín ngưỡng thời Mẫu, lễ hội và trình diễn trang phục của các nghệ nhân tín ngưỡng thờ Mẫu; Festival dù lượn Khau Phạ diễn ra từ ngày 13- 14/5 và từ 20/5 đến 21/5 tại khu vực đèo Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải; các hoạt động du lịch cộng đồng từ 18 – 27/5 tại bản Sà Rèn, thị xã Nghĩa Lộ; bản Pang Cáng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn; bản Kim Nọi, huyện Mù Cang Chải; xã Vũ Linh, xã Phúc An, huyện Yên Bình.

Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia năm 2017 – Lào Cai - Tây Bắc, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức Tuần văn hóa, du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải; Lễ hội bưởi Đại Minh và đua thuyền trên hồ Thác Bà.

Đồng thời, tỉnh xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng, sản phẩm du lịch tâm linh theo chuỗi “Chương trình du lịch tâm linh dọc sông Hồng” của khu vực; phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Yên Bái; phát triển sản xuất các mặt hàng phục vụ du khách; tham gia cuộc thi ảnh đẹp Du lịch Tây Bắc…

Tại cuộc họp, đại biểu các sở, ngành, địa phương liên quan đã báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc và Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại huyện Văn Yên; Hội thảo xúc tiến, quảng bá giới thiệu các sản phẩm du lịch tỉnh Yên Bái trong đócó công tác tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với đơn vị tư  vấn chuẩn bị trang thiết bị phục vụ cho đêm khai mạc và trong quá trình diễn ra Festival; đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các chương trình.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đề nghị Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổng hợp ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp hoàn thiện các kế hoạch để báo cáo UBND tỉnh.

Đồng chí nhất trí với phương án tổ chức Festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tại Đông Cuông, Văn Yên tổ chức 2 ngày 2 đêm.

Về tiến độ thời gian, đồng chí đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện đúng tiến độ kế hoạch của tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị, Sở VH-TT-DL phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan, các đơn vị hợp đồng để triển khai các nhiệm vụ có hiệu quả, đúng tiến độ đề ra.

Đồng chí yêu cầu, các hoạt động hưởng ứng Năm du lịch đều phải có kịch bản chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng phần việc nhỏ nhất, đảm bảo Lễ khai mạc và các hoạt động hưởng ứng diễn ra thành công tốt đẹp...

Thanh Ba

Các tin khác

Sáng 29/3, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án khi xảy ra tình huống cháy nổ.

Cán bộ Bộ phận một cửa, BHXH tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Năm 2024, kinh tế - xã hội trên địa bàn được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Trong bối cảnh đó, BHXH tỉnh đã và đang tập trung cao độ, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục