Tuổi trẻ Văn Yên lập thân, lập nghiệp

  • Cập nhật: Thứ bảy, 22/4/2017 | 4:12:02 PM

YênBái -

YBĐT - Văn Yên được chọn tổ chức điểm đại hội Đoàn cấp huyện. Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” chính là một trong những điểm nhấn của phong trào thanh niên và công tác Đoàn của tuổi trẻ Văn Yên lập thành tích dâng lên Đại hội.

Mô hình nuôi cá lồng của đoàn viên Đỗ Tuấn Anh ở thôn Phú Thôn, xã Yên Phú, huyện Văn Yên. Ý tưởng nuôi cá lồng tại đập Khe Dứa tuy không mới, nhưng với quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, mô hình nuôi cá lồng của Tuấn Anh bước đầu đã thành công và đem lại thu nhập ổn định gần 200 triệu đồng/năm.

Mô hình nuôi cá lồng của đoàn viên Đỗ Tuấn Anh.

Sinh năm 1993, Phó Bí thư Chi đoàn thôn Đại Thịnh, xã An Thịnh - Nguyễn Văn Huỳnh hiện đang là ông chủ của hệ thống 6 cơ sở sản xuất và cửa hàng cung cấp sản phẩm bếp Huỳnh Phát trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu và Phú Thọ.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê làm nông nghiệp, nguyên liệu đun nấu hàng ngày là rơm, rạ, vỏ trấu, củi, chất thải nông nghiệp… bị bỏ phí nên Huỳnh đã nảy ra ý tưởng làm một loại bếp không chỉ phục vụ đun nấu mà còn có nhiều tính năng, giúp ích cho người dân.

Nguyễn Văn Huỳnh (thứ 2, bên phải) trao đổi với công nhân về những cải tiến mới của bếp Huỳnh Phát.

Ý tưởng “Bếp nóng lạnh đun bằng thực vật” với nguyên lý “đối lưu nhiệt” được hình thành. Tháng 4/2016, bếp Huỳnh Phát chính thức đưa ra thị trường, được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp bằng sáng chế độc quyền. Ra thị trường chưa đầy năm, bếp Huỳnh Phát đạt tổng doanh thu trên 2,1 tỷ đồng, tạo việc làm cho 38 lao động, trong đó 20 lao động là đoàn viên thanh niên tại địa phương với thu nhập bình quân 5,6 triệu đồng/người/ tháng.

Huyện Văn Yên hiện có trên 16.000 ĐVTN tham gia sinh hoạt tại 47 cơ sở Đoàn, Hội. Xác định việc phát huy vai trò của phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, nhiệm kỳ qua, Huyện đoàn Văn Yên luôn quan tâm định hướng lập nghiệp và khởi nghiệp cho thanh niên, tập trung chỉ đạo rà soát, hướng dẫn, giúp thanh niên vay vốn phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, mỗi tổ chức, cơ sở Đoàn đều phát huy vai trò làm cầu nối giúp thanh niên tiếp cận với các chính sách hỗ trợ, các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi cho các ĐVTN tiếp thu kiến thức khoa học và công nghệ để phát triển các mô hình kinh tế; tổ chức nhiều buổi tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá những sản phẩm của thanh niên, tổ hợp tác, hợp tác xã; huy động lực lượng thanh niên tình nguyện đóng góp ngày công, giúp sức để các mô hình thanh niên phát triển kinh tế ổn định, sớm đem lại hiệu quả tích cực.

Hiện toàn huyện có hàng trăm mô hình phát triển kinh tế có thu nhập từ 30 – 200 triệu đồng/ năm do các ĐVTN làm chủ.

Tới đây, Văn Yên được chọn tổ chức điểm đại hội Đoàn cấp huyện. Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” chính là một trong những điểm nhấn của phong trào thanh niên và công tác Đoàn của tuổi trẻ Văn Yên lập thành tích dâng lên Đại hội.

Thu Trang – Hoài Văn


Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục