Sức lan tỏa từ một phong trào của phụ nữ Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/4/2017 | 1:25:51 PM

YBĐT - Phong trào "Phụ nữ chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) triển khai có hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia.

Hội viên phụ nữ và người dân xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ hưởng ứng Phong trào
Hội viên phụ nữ và người dân xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ hưởng ứng Phong trào "Phụ nữ chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường”.

Phong trào "Phụ nữ chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) triển khai có hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, đặc biệt là hoạt động ra quân vệ sinh môi trường (VSMT) diễn ra sáng ngày 16/4/2017 của các cấp Hội phụ nữ tỉnh Yên Bái hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” .

Các hoạt động cụ thể như: tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, các địa điểm tổ chức lễ hội, khơi thông cống rãnh, mương máng, mở rộng dòng chảy, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, đồng thời tuyên truyền vận động chị em phụ nữ và gia đình, các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường... đảm bảo trật tự đô thị, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp diễn ra ở cả 9/9 huyện, thị trong tỉnh đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp về phong trào VSMT.

Chị Nguyễn Thị Thủy, tổ 11, thị trấn Yên Bình chia sẻ: “Những năm gần đây, Hội Phụ nữ thị trấn triển khai thực hiện Phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” vì vậy, ý thức của hội viên được nâng lên. Chị em luôn chủ động thu xếp nhà cửa gọn gàng, đổ rác đúng nơi quy định. Tôi cũng rất vui khi được tham gia Lễ ra quân VSMT cùng với các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, học sinh, bà con nhân dân, bởi từ đó phát động phong trào VSMT tại các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và môi trường sẽ luôn sạch, đẹp”.

Được biết, trên 400 hội viên phụ nữ và trên 1.400 người thuộc các cơ quan, đơn vị, học sinh và nhân dân thị trấn Yên Bình tham gia tại Lễ ra quân VSMT do Hội Phụ nữ tỉnh, huyện phối hợp với UBND huyện Yên Bình tổ chức trong sáng 16/4.

Cũng như huyện Yên Bình, tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, các cấp hội phụ nữ đã ra quân VSMT, tạo thành một phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ hội viên và cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường sống. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đã thực sự đi vào đời sống. 

Theo chị Chu Thị Khá, khu phố 2, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, trong buổi sáng 16/4 mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng các hội viên thị trấn vẫn có mặt đông đủ để tham gia VSMT tại một số tuyến đường.

Chị Khá chia sẻ: “Thực hiện VSMT là việc làm thường xuyên, liên tục của hội viên phụ nữ ở đây. Bên cạnh đó, các hội viên thị trấn còn triển khai hiệu quả nhiều mô hình: “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, “Hạn chế sử dụng túi ni lon”, “Trồng rau sạch”, thành lập các Câu lạc bộ (CLB): “Gia đình hạnh phúc”, “Không sinh con thứ 3”, “Phòng chống tệ nạn xã hội”… nhằm đưa Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đi vào chiều sâu”.

Các mô hình, CLB thiết thực hiệu quả, phù hợp với các tiêu chí của từng địa phương, làm phong phú nội dung và hình thức hoạt động Hội, thu hút ngày càng đông đảo phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí về môi trường, giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh, trật tự xã hội tại địa phương.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh: “Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tăng cường tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ và nhân dân về thực hiện VSMT; tiếp tục duy trì và gắn biển các đoạn đường, mô hình phụ nữ tự quản; định kỳ hàng tháng tổ chức lao động VSMT, coi đó là hoạt động thường xuyên của cán bộ, hội viên và nhân dân, quyết tâm thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017- Lào Cai- Tây Bắc và Lễ Khai mạc Năm Du lịch Yên Bái năm 2017.

Minh Huyền

Các tin khác
Các đồng đội của CCB Nguyễn Văn Chiến tham ra Lễ động thổ xây dựng nhà.

Sáng 18/4, Ban liên lạc Sư đoàn 356 (F356) Yên Bái, Nhóm Quốc kỳ Cựu chiến binh (CCB) Mặt trận Vị Xuyên và những người bạn phối hợp với chính quyền xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình hội viên CCB Nguyễn Văn Chiến, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc.

“Bữa cơm công đoàn” được tổ chức với hơn 500 suất ăn cho đoàn viên, NLĐ.

Hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lục Yên vừa phối hợp Công ty TNHH Đá cẩm thạch RK Việt Nam, Công ty cổ phần Luyện kim và khai khoáng Việt Đức tổ chức Chương trình “Bữa cơm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Quang cảnh buổi gặp mặt.

UBND thành phố Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt, giao lưu với quản trị viên các trang, nhóm trên mạng xã hội trên địa bàn thành phố.

Đại diện Tập đoàn xăng dầu Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ.

Vừa qua, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng Trung tâm giáo dục cộng đồng tại xã Tuy Lộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục