Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/5/2017 | 5:48:06 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 11/5, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đây là đại hội công đoàn cơ sở được Liên đoàn động tỉnh chỉ đạo tổ chức điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo các đại hội công đoàn cơ sở trong toàn hệ thống.

Dự và chỉ đạo Đại hội có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn; đại diện Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh cùng 100 đại biểu chính thức đại diện cho trên 200 công nhân lao động trong toàn Công ty.

Đồng chí Vương Văn Bằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Công đoàn Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn hiện có 232 đoàn viên, 19 tổ công đoàn trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty đã chăm lo,bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, chăm lo đời sống cho người lao động; 100% lao động trong Công ty được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thu nhập bình quân của người lao động bình quân đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng.

Với những kết quả đó, Công đoàn Công ty được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa thể thao; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2015. Năm 2016 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có môi trường lao động tốt vì người lao động.

Với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm” Đại hội đã đề ra mục tiêu phấn đấu hàng năm có trên 80% tổ công đoàn đạt vững mạnh, 90% đoàn viên công đoàn đạt khá trở lên; phấn đấu giới thiệu ít nhất 10 quần chúng ưu tú để Đảng ủy Công ty xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Công ty khóa XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tại phiên họp Ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu đồng chí Vũ Ngọc San – Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức Chủ tịch Công đoàn Công ty với số phiếu tín nhiệm cao. Đại hội cũng đã bầu 2 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Ngay sau thành công của Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức rút kinh nghiệm  để chỉ đạo tại các Đại hội Công đoàn cơ sở trong thời gian tới.

Mạnh Cường

Các tin khác

Sáng 29/3, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án khi xảy ra tình huống cháy nổ.

Cán bộ Bộ phận một cửa, BHXH tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Năm 2024, kinh tế - xã hội trên địa bàn được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Trong bối cảnh đó, BHXH tỉnh đã và đang tập trung cao độ, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục