Ban CHQS huyện Trấn Yên phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/5/2017 | 7:55:40 AM

YBĐT - Vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên đã phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Ký kết thi đua phối hợp trong đợt cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” .
Ký kết thi đua phối hợp trong đợt cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” .

Trong thời gian từ ngày 15/5 đến ngày 27/7,  Ban Chỉ huy Quân sự huyện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng xây dựng lòng tin, giữ vững truyền thống yêu nước trong nhân dân; tổ chức xây dựng, trao tặng 1 Nhà tình nghĩa; phối hợp với các ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tốt hoạt động “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”; tăng cường công tác dân vận, tuyên truyền, khám bệnh, phát thuốc, làm đường, sửa chữa nhà, thăm hỏi, tặng quà, động viên các đối tượng chính sách, người có công.

Các cơ quan, cơ sở, các tổ chức phối hợp chặt chẽ với các địa phương tổ chức tu sửa, vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ, các công trình ghi công liệt sỹ. Từng đơn vị, địa phương có kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện những mục tiêu, chỉ tiêu đã ký kết, sớm hoàn thành công tác giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng tham gia kháng chiến…

Thanh Tiến (Đài TT-TH Trấn Yên)

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục