Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Yên Bái lần thứ XIX

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/5/2017 | 10:33:05 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 19/5, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ban chấp hành Thành đoàn Yên Bái khoá XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội.
Ban chấp hành Thành đoàn Yên Bái khoá XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Các cơ sở Đoàn đã tổ chức được trên 2.500 buổi tuyên truyền học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức hàng trăm buổi mít tinh, diễn đàn, tuyên truyền giáo dục pháp luật..., thu hút hàng nghìn lượt ĐVTN tham gia học tập.

Trong nhiệm kỳ có trên 60.000 lượt ĐVTN tham gia đảm nhận trên 4.000 công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; tổ chức trên 2.000 buổi hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Đoàn phối hợp tổ chức hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho tuổi trẻ. Toàn thành phố có trên 70 hộ gia đình ĐVTN tham gia xây dựng mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ cùng nhiều hoạt động khác...

Lãnh đạo Thành uỷ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các phong trào Đoàn được đẩy mạnh đã thu hút đông đảo thanh niên, đội viên phấn đấu, tu dưỡng; tổ chức Đoàn đã kết nạp được trên 5.660 đoàn viên mới; trên 500 ĐVTN được kết nạp vào Đảng; trên 97% cơ sở Đoàn hoạt động vững mạnh và khá trở lên. Toàn thành phố có 13 cán bộ Đoàn cơ sở được luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt khác.

Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Thành đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và 13 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đồng chí Nghiêm Thị Lan - Phó Bí thư Thành đoàn khoá XVIII được bầu giữ chức Bí thư Thành đoàn khoá XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

A Mua

Các tin khác
Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.

Huyện tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng

Lực lượng công an Trấn Yên diễn tập vây bắt tội phạm tại xã Nga Quán.

Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, hành động, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dâ, góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật và giảm thiểu các loại tội phạm phát sinh.

Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái nơi xảy ra sự cố

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục