Thị xã Nghĩa Lộ: Sẵn sàng cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2017

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/5/2017 | 10:57:20 AM

YBĐT- Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ nghiêm túc quán triệt chỉ thị và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh. Qua đó, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tập trung nguồn lực triển khai xây dựng và bảo vệ thao trường phục vụ công tác diễn tập.

Gia đình bà Sầm Thị Cương ủng hộ trên 150 cây tre phục vụ đợt diễn tập.
Gia đình bà Sầm Thị Cương ủng hộ trên 150 cây tre phục vụ đợt diễn tập.

Từ đầu tháng 3/2017, công việc xây dựng khu căn cứ chiến đấu giả định phục vụ đợt diễn tập KVPT của tỉnh trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã được triển khai thực hiện tại thị xã Nghĩa Lộ. Từ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, các đơn vị, địa phương, đến nay, toàn bộ khu vực thao trường đã hoàn thành 100% công việc theo kế hoạch.

Thượng tá Dương Văn Thủy - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Nghĩa Lộ cho biết: “Thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh, Bộ CHQS tỉnh về thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2017, đơn vị đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ diễn tập KVPT".

Được biết, đơn vị cũng phối hợp với Công an thị xã xây dựng kế hoạch bảo vệ khu căn cứ chiến đấu giả định và các khu vực liên quan đến nhiệm vụ diễn tập, dự kiến tình huống và cách xử trí. Thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng liên quan nắm chắc tình hình dân tộc, tôn giáo, tình hình an ninh nông thôn trên địa bàn.

Phối hợp với tổ công tác Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập tổ công tác dân vận, động viên, thăm hỏi 10 hộ gia đình có phần đất vườn, cây cối, hoa màu liên quan đến khu vực diễn tập, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các lực lượng xây dựng, bảo vệ khu căn cứ chiến đấu giả định.

"Tuy khối lượng công việc nhiều, thời gian gấp nhưng lực lượng xây dựng thao trường đã phối hợp đồng bộ giữa tiến hành xây dựng thao trường và vận động nhân dân” - Thượng tá Dương Văn Thủy nói.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, công việc xây dựng, bảo vệ thao trường đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân địa phương bằng việc nhường đất, chặt bỏ cây cối, hoa màu nơi xây dựng khu diễn tập. Điển hình như hộ gia đình bà Sầm Thị Cương ở bản Pá Làng, xã Nghĩa Phúc đã nhiệt tình ủng hộ trên 150 cây tre.

Để bảo đảm tiến độ xây dựng khu căn cứ chiến đấu giả định phục vụ đợt diễn tập, thị xã Nghĩa Lộ đã huy động 250 dân quân của 5 xã, phường phối hợp với các lực lượng của tỉnh, thị xã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, đào đắp hàng nghìn mét khối đất san tạo mặt bằng, làm công sự, hầm hào theo phương châm vừa huấn luyện chiến thuật vừa thực hành đào, đắp xây dựng khu căn cứ chiến đấu giả định.

Đây là điểm mới trong công tác phối hợp huấn luyện giữa lực lượng dân quân và lực lượng bộ đội địa phương, rất sát với nhiệm vụ diễn tập của tỉnh.

Sau hơn 2 tháng triển khai, đến nay, mọi công việc xây dựng, bảo vệ phục vụ công tác diễn tập KVPT tỉnh trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

 Vũ Đồng

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục