Yên Bái: Nghiêm trị tệ nạn cờ bạc, lô đề

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/5/2017 | 10:46:31 AM

YBĐT - Trước xu hướng lây lan mạnh, ngày càng phổ biến và phát triển mạnh dưới nhiều hình thức tinh vi và xảo quyệt, phổ biến là các trò đỏ đen, ba cây, chọi gà, tá lả, xóc đĩa, các loại cá cược trong thể thao, đặc biệt là nạn số đề, những năm gần đây, lực lượng chức năng của tỉnh Yên Bái và chính quyền các địa phương đã quyết liệt vào cuộc, mạnh tay dẹp bỏ loại tội phạm xã hội này.

Năm 2015, Công an tỉnh đã đấu tranh, triệt phá 123 vụ cờ bạc, lô đề, 569 đối tượng, thu giữ trên 144 triệu đồng, 20 xe mô tô, 4 điện thoại di động và nhiều tang vật, phương tiện phục vụ đánh bạc; truy tố 19 vụ, 114 bị can; xử lý hành chính 102 vụ, 417 đối tượng, trong đó bắt giữ lô đề 41 vụ, 83 đối tượng, khởi tố 3 vụ, 3 bị can; xử lý hành chính 38 vụ, 80 đối tượng…

Các vụ lô đề bị bắt giữ chủ yếu ở thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ. Theo số liệu mà Công ty Xổ số kiến thiết Yên Bái đã chi hỗ trợ tiền cho lực lượng công an các địa phương theo Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tăng cường hoạt động kinh doanh phát hành XSKT và phòng chống tệ nạn cờ bạc, lô đề, riêng trong 10 tháng đầu năm 2016, công an các địa phương đã bắt giữ hàng chục vụ cờ bạc, lô đề bất hợp pháp và truy tố một số vụ.

Trong đó, Công ty đã chi hỗ trợ Công an huyện Trấn Yên trên 11 triệu đồng; Công an huyện Văn Yên trên 5,2 triệu đồng; Công an thành phố Yên Bái gần 8 triệu đồng... Những tháng đầu năm 2017, lực lượng công an toàn tỉnh đã triệt phá thành công 38 vụ đánh bạc dưới nhiều hình thức, bắt giữ 149 đối tượng, thu giữ hàng trăm triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan.

Mới đây, Tòa án nhân dân huyện Văn Chấn đã đưa ra xét xử công khai vụ án hình sự chứa mại dâm và đánh bạc. Vụ việc được phát hiện khi lực lượng Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Phù Nham kiểm tra Nhà nghỉ “Trở lại Mường Lò” do Lưu Tuấn Thái làm chủ, phát hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức chơi lô, đề và chứa gái mại dâm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thụ lý điều tra và quyết định khởi tố vụ án hình sự Lưu Tuấn Thái, sinh năm 1979 cùng đồng bọn về tội chứa gái mại dâm và đánh bạc; thu giữ bảng ghi số đề, 1 khẩu súng hơi thuộc súng săn, 3 khẩu súng bắn bi sắt thuộc đồ chơi nguy hiểm cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, từ cuối tháng 4/2016 đến giữa tháng 7/2016, Lưu Tuấn Thái cùng nhóm đối tượng gồm Đào Minh Hồng, Hoàng Đình Huy và Vũ Đức Sáng làm chủ đề; đến cuối tháng 5 đầu tháng 6/2016, có thêm Lưu Mạnh Hùng và Lưu Vương Lâm cùng tham gia làm chủ đề. Số tiền được - thua chia đều 6 người. Lưu Vương Lâm chỉ nhận đứng tên, còn phần được thua do Thái nhận.

Hàng ngày, Thái phân công cho Hùng ở nhà nghỉ thu bảng đề của các thư ký mang đến nộp hoặc thông qua điện thoại và làm công tác thanh toán… Hồng đi thu bảng đề của các thư ký xã Phù Nham, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn. Quý được Thái giao ghi lô, đề và thu bảng đề của các thư ký khu vực xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ…

Hình thức thanh toán và tỷ lệ phần trăm trả cho thư ký từ 8% - 10% đối với số tiền ghi số đề và ba số (ba càng). Số đề trúng phải trả 1x75 lần; số ba càng trúng thưởng phải trả 1x400 lần; số lô là 1x80 lần; căn cứ để trả thưởng dựa trên kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày…

Từ 1/6 – 18/7/2016, hàng ngày, Lưu Tuấn Thái cùng Lưu Vương Lâm, Đào Minh Hồng, Hoàng Đình Huy, Vũ Đức Sáng và Lưu Mạnh Hùng tham gia làm chủ đề đã thu từ 22 - 26 bảng đề của các thư ký với số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

Tổng số tiền các đối tượng dùng vào việc đánh bạc là trên 6,5 tỷ đồng. Tòa án nhân dân huyện Văn Chấn đã xét xử sơ thẩm vụ án, xử phạt: Lưu Tuấn Thái, Lưu Vương Lâm phạm tội chứa mại dâm và đánh bạc; Nguyễn Quý Vũ và Vũ Minh Tú phạm tội chứa mại dâm; Đào Minh Hồng, Hoàng Đình Huy, Vũ Đức Sáng, Lưu Mạnh Hùng, Lưu Thị Thơm, Phạm Quốc Nam phạm tội đánh bạc; mức phạt từ 2 đến trên 8 năm tù. Áp dụng hình phạt bổ sung (phạt tiền) đối với 5 bị cáo, truy thu sung quỹ Nhà nước gần 450 triệu đồng. 

Có thể thấy, con số các vụ cờ bạc, lô đề mà lực lượng chức năng bắt giữ trong thời gian qua chỉ là phần nổi của “tảng băng chìm”. Hoạt động cờ bạc, lô đề bất hợp pháp trên thực tế vẫn diễn biến khá phức tạp với nhiều thủ đoạn, hình thức tinh vi, khó phát hiện, khó kiểm soát như: nhắn tin, gọi điện để cá độ bóng đá, ghi lô đề... Tệ nạn cờ bạc, số đề, cá cược hoạt động ngầm, bất hợp pháp của tư nhân vẫn tồn tại gây ra nhiều hậu quả xấu và bức xúc trong dư luận xã hội, làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Để ngăn chặn kịp thời và đấu tranh phòng chống có hiệu quả nạn lô đề và các hiện tượng lợi dụng xổ số để tổ chức các hoạt động mưu lợi trái phép, các ngành chức năng, UBND các cấp cần tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, nhân dân. Lực lượng chức năng, đặc biệt là Công an tỉnh triển khai sâu rộng tới công an các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn tăng cường đấu tranh phòng chống hoạt động cờ bạc, lô đề; tăng cường các biện pháp, chủ động nắm chắc mọi diễn biến, hoạt động của tội phạm về trật tự an toàn xã hội và tệ nạn cờ bạc, số đề, cá cược… trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức điều tra, phát hiện các tụ điểm, các ổ nhóm cờ bạc, đường dây số đề, xử lý kiên quyết, đặc biệt các đối tượng cầm đầu, tổ chức và tái phạm; phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật, nhanh chóng đưa ra xét xử điểm các vụ án liên quan đến cờ bạc số đề… nêu rõ trong Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND tỉnh.

 Phạm Minh

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục