Lục Yên tổ chức nhiều hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2017

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/5/2017 | 7:58:45 AM

YBĐT - Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động lần thứ I - năm 2017, Liên đoàn Lao động huyện Lục Yên đã chú trọng tuyên truyền lịch sử và ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động 1/5; tuyên truyền về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong giai đoạn cách mạng mới gắn với tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền và lợi ích của người lao động, về văn hóa doanh nghiệp để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”.

Liên đoàn Lao động huyện trao quà cho công nhân lao động trong Tháng Công nhân.
Liên đoàn Lao động huyện trao quà cho công nhân lao động trong Tháng Công nhân.

Cùng với đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để đề xuất, giải quyết những vấn đề nổi cộm, khó khăn, bức xúc của đoàn viên và người lao động, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định tại doanh nghiệp; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động.

Liên đoàn Lao động huyện cũng tổ chức các hoạt động hưởng ứng chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”, “Cảm ơn thành viên”; phối hợp, chỉ đạo với các tổ chức công đoàn cơ sở, người sử dụng lao động triển khai phong trào “Xanh - Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Lao động giỏi – lao động sáng tạo”, “Luyện tay nghề - thi thợ giỏi”.

Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động huyện đã đến thăm và trao 20 suất quà cho công nhân lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có 10 suất quà của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, tổng giá trị 12 triệu đồng.

 Duy Khánh

Các tin khác

Sáng 29/3, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án khi xảy ra tình huống cháy nổ.

Cán bộ Bộ phận một cửa, BHXH tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Năm 2024, kinh tế - xã hội trên địa bàn được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Trong bối cảnh đó, BHXH tỉnh đã và đang tập trung cao độ, linh hoạt trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục