Phụ nữ huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ tham gia ủng hộ diễn tập phòng thủ năm 2017

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/5/2017 | 4:09:01 PM

YBĐT - Hội Phụ nữ huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ đã ủng hộ 52 khối củi làm nguyên liệu đốt, trên 4 tấn rau, củ, quả, trên 6 tạ gạo và vận động hội viên phụ nữ bố trí nơi ở cho các cán bộ, chiến sỹ đơn vị đóng quân thực hành diễn tập thực binh tại địa phương.

Hội viên phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ tham gia vệ sinh môi trường cùng các chiến sỹ.
Hội viên phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ tham gia vệ sinh môi trường cùng các chiến sỹ.

Thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2017, các cấp Hội phụ nữ huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ đã làm tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong hội viên và người dân trong công tác bảo đảm về cơ sở vật chất và an toàn trong quá trình diễn tập.

Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) hai địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên về mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập, chỉ đạo Hội phụ nữ cơ sở tổ chức các đoàn công tác đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ đơn vị nơi đóng quân đang luyện tập và thực hành diễn tập thực binh tại địa phương.

Các cấp Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên ủng hộ nguyên vật liệu, thực phẩm an toàn vệ sinh đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ tham gia luyện tập. Cụ thể, Hội LHPN huyện Văn Chấn vận động ủng hộ được 52 khối củi và trên 4 tấn rau, củ, quả, trên 6 tạ gạo; Hội LHPN thị xã Nghĩa Lộ tặng bánh kẹo, chè trị giá 1 triệu đồng, vận động 4 nhà hội viên phụ nữ sắp xếp làm nơi ở cho bộ đội.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện Văn Chấn cũng phối hợp với các đơn vị nơi đóng quân tổ chức giao lưu văn nghệ và ra quân vệ sinh môi trường tạo sự gắn kết quân dân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Minh Huyền

 

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục