Chống ma túy - Mù Cang Chải còn nhiều khó khăn

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/5/2017 | 8:12:44 AM

YBĐT - Trước đây, người nghiện ma túy ở Mù Cang Chải chỉ sử dụng thuốc phiện đơn thuần nhưng từ 10 năm trở lại đây hầu hết chuyển sang sử dụng hêrôin. Từ đó, hình thành các tụ điểm phức tạp về tàng trữ, mua bán ma túy trái phép, nổi cộm là hai tụ điểm tại hai xã Chế Tạo và Nậm Có.

Những năm qua, Mù Cang Chải đã làm tốt công tác đấu tranh phòng chống ma túy, từng bước kiềm chế, xóa bỏ các tụ điểm tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy. Tuy nhiên, với đặc thù vùng cao, chủ yếu là người dân tộc thiểu số, có quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua, do vậy, đây vẫn là địa bàn ma túy phức tạp.

Trước đây, người nghiện ma túy ở Mù Cang Chải chỉ sử dụng thuốc phiện đơn thuần nhưng từ 10 năm trở lại đây hầu hết chuyển sang sử dụng hêrôin. Từ đó, hình thành các tụ điểm phức tạp về tàng trữ, mua bán ma túy trái phép, nổi cộm là hai tụ điểm tại xã Chế Tạo và Nậm Có.

Đồng chí Sùng A Chư - Đội trưởng Đội Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Mù Cang Chải cho biết: “Do đặc điểm tâm lý, thói quen, lối sống của đồng bào các dân tộc thiểu số chủ yếu theo kiểu gia tộc, dòng họ, khoảng trống dân cư rộng, đặc điểm sản xuất du canh… nên việc thâm nhập vào địa bàn, tiếp xúc với người dân để tuyên truyền, vận động, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ trong phòng ngừa và đấu tranh của lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn”.

Trước thực trạng đó, ngay từ đầu năm, Công an huyện Mù Cang Chải đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng kế hoạch quản lý người nghiện, kế hoạch tuyên truyền, đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn.

Theo đánh giá của Công an huyện Mù Cang Chải, 5 tháng đầu năm 2017, số vụ, số đối tượng phạm tội về ma túy có giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng tính chất lại phức tạp hơn. Đội Hình sự - Kinh tế - Ma túy đã phát hiện và bắt giữ 17 vụ, 22 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 351,55g hêrôin; 594,9g thuốc phiện; 4,14g ma túy tổng hợp; triệt phá 354 m2 cây thuốc phiện tại xã Chế Tạo.

Qua các vụ án bắt giữ và xét xử các đối tượng phạm tội về ma túy cho thấy, nhiều bị can vô tình bị người thân đưa vào vòng lao lý nhưng cũng có người có trình độ, nhận thức về pháp luật nhưng vẫn phạm tội, điều đáng lo ngại là ngày càng xuất hiện nhiều đối tượng nữ tham gia vào các hoạt động mua bán trái phép ma túy.

Vụ án vào tháng 2/2017 được tổ ma túy của Công an huyện Mù Cang Chải triệt phá liên quan đến 2 vợ chồng người dân tộc Mông, trong đó chồng là Cứ A Lềnh đang là giáo viên tại huyện Mù Cang Chải. Vợ của Lềnh là Mùa Thị Dung trong quá trình mua bán ma túy đã nhờ chồng lấy hộ ma túy từ huyện về để bán. Trong quá trình đem ma túy đi tiêu thụ, Mùa Thị Dung bị tổ công tác của Công an huyện bắt giữ. Hoặc như vụ bắt giữ ngày 17/3/2017, đối tượng Lý Thị Cầu sinh năm 1990, tại bản Tà Chơ, xã Kim Nọi móc nối với đối tượng bên tỉnh Sơn La mua ma túy về bán kiếm lời thì bị bắt tại bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha.

Năm 2017, Công an huyện Mù Cang Chải tiếp tục chủ động tham mưu hiệu quả giúp cấp ủy, chính quyền các cấp để đồng thuận, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống ma túy; làm tốt chức năng tham mưu trong việc định hướng chung và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành, đoàn thể tham gia vào hoạt động phòng, chống ma túy có hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tại địa bàn cơ sở sẽ căn cứ vào từng địa bàn, từng đối tượng để có nội dung, hình thức, cách làm cho phù hợp.

Do có nhiều người không biết đọc, biết viết chữ phổ thông nên việc tuyên truyền áp dụng nhiều hơn các hình thức nghe nhìn như: kẻ, vẽ panô, áp phích, tờ gấp, tờ rơi… mang tính hình ảnh minh họa, dễ hiểu; tập trung nhiều vào các loại hình tuyên truyền, vận động dưới dạng tiểu phẩm, sân khấu hóa và sử dụng hệ thống loa truyền thanh…

Anh Dũng

Các tin khác
Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, nhiều tuyến tàu đã được bổ sung vào chạy dịp này.

Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài trong nhiều ngày, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân tại phiên tòa xét xử lưu động.

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động tự pháp và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục