Đại hội Đoàn trường Cao đẳng Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái lần thứ IV

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/5/2017 | 4:27:37 PM

YênBái - YBĐT - Chiều ngày 26/5, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch (VHNT&DL) tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2019.

Đồng chí Lương Mạnh Hà - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái (bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Lương Mạnh Hà - Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái (bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2014 – 2017, Đoàn Trường Cao đẳng VHNT&DL tỉnh đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Đoàn trường đã tham gia 3 đợt tình nguyện cấp tỉnh tại 2 huyện vùng cao Trạm Tấu, Mù Cang Chải; trao tặng 1.200 cuốn vở viết và trên 20 suất học bổng, trị giá gần 20 triệu đồng cho học sinh và đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có hoàn cảnh  khó khăn đang học tập tại trường; phối hợp với Đoàn xã Phúc Sơn (huyện Văn Chấn) mở mới 500m đường giao thông liên thôn; tổ chức xã hội hóa phục vụ múa lân ở hơn 200 địa điểm trên địa bàn thành phố Yên Bái...

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2017- 2019, Đoàn Trường  tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phong trào: “Tuổi trẻ Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới” , “Tuổi trẻ sáng tạo”; nâng cao chất  lượng thực hiện các hoạt động “Tiếp sức mùa  thi”, “Cùng em tôi đến trường”, “Hiến máu nhân đạo”; tăng cường giáo dục cho ĐVTN về chủ quyền biên giới, hải đảo, chủ quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; phát huy vai trò xung kích của  tuổi trẻ trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu – giảng viên, chuyên viên Phòng Đào tạo khoa học được bầu giữ chức Bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Hồng Oanh

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục