Lục Yên làm 250 nhà ở cho hộ nghèo

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/5/2017 | 7:53:27 AM

YBĐT - Thực hiện Cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo”, những năm qua, huyện Lục Yên đã tập trung phát động, kêu gọi ủng hộ, thu hút nhiều nguồn lực để hỗ trợ các hộ nghèo làm nhà ở, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện có tổng số 173 hộ được triển khai làm nhà ở mới với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam tài trợ 26 nhà, mỗi nhà 50 triệu đồng; Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup 6 nhà, mỗi nhà 50 triệu đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Yên Bái 2 nhà, mỗi nhà 40 triệu đồng; Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh, huyện 6 nhà, mỗi nhà 30 triệu đồng và Chương trình làm nhà ở 167, giai đoạn 2 là 133 nhà (mỗi nhà được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội 25 triệu đồng, Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh, huyện hỗ trợ 700 ngàn đồng).

Các nhà được xây mới theo kiểu nhà sàn, nhà cấp 4 có diện tích từ 36 mét vuông trở lên… Đến nay, 100% các hộ đã hoàn thành xây dựng nhà và đưa vào sử dụng.

Năm 2017, huyện tiếp tục triển khai nguồn hỗ trợ của Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, huyện, theo kế hoạch sẽ làm 250 nhà cho hộ nghèo.

Khắc Điệp

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục