Hội thi Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin,tư tưởng Hồ Chí Minh và xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/6/2017 | 12:53:06 PM

YênBái -

YBĐT - Sáng 21/6, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Hội thi Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới và thanh niên Yên Bái với cải cách hành chính.

40 thí sinh là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái của 10 đội thi đến từ 9 huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tham dự Hội thi phải trải qua 2 phần thi là trắc nghiệm, tự luận và thi sân khấu hóa.

Ở phần thi trắc nghiệm và tự luận, các thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và bài tự luận được thực hiện dưới dạng bài viết có nội dung về tấm gương người thật, việc thật, những mô hình tiêu biểu trong thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cải cách thủ tục hành chính ở địa phương, cơ quan, đơn vị.  

Ở phần thi sân khấu hóa, 10 đội dự thi phải trải qua 3 nội dung: Chào hỏi, Hiểu biết và Tuổi trẻ làm theo lời Bác.

Nội dung chào hỏi được các đội thi thể hiện sáng tạo

Nội dung chào hỏi được các đội thể hiện dưới nhiều hình thức phong phú như: hoạt cảnh, múa, thơ, ca, hò vè… giới thiệu về đội thi, bản thân, đơn vị.

Đối với nội dung Hiểu biết, mỗi đội sẽ trả lời nhanh câu hỏi bằng hình thức lựa chọn đáp án A, B, C, D (ảnh).

Huyện Trấn Yên tham gia nội dung Tuổi trẻ làm theo lời Bác bằng hình thức sân khấu hóa

Còn ở nội dung Tuổi trẻ làm theo lời Bác, các đội thi thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa bằng kịch, tiểu phẩm, trích đoạn sân khấu về những việc làm được hoặc chưa làm được của đơn vị mình trong chỉ đạo, triển khai thực hiện học tập và làm theo lời Bác, hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới và thanh niên Yên Bái với cải cách hành chính.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi đến từ huyện Trấn Yên, giải Nhì cho huyện Yên Bình cùng 2 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các đội thi đạt thành tích cao. Về giải cá nhân, Ban tổ chức cũng đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 8 giải Khuyến khích.

Hội thi là sân chơi bổ ích, góp phần tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức viên chức hiện nay. Qua đó đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” do Trung ương Đoàn phát động.

Thu Trang – Hoài Văn

 

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục