Kinh nghiệm từ đại hội điểm công đoàn cơ sở

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/6/2017 | 8:06:04 AM

YBĐT - Công đoàn cơ sở xã Hán Đà đã thực hiện tốt việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự, tuyên truyền, tổ chức phục vụ Đại hội; việc lên chương trình, các nội dung cũng như thời gian tiến hành Đại hội… đều diễn ra đúng kế hoạch.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành CĐCS xã Hán Đà khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành CĐCS xã Hán Đà khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình tưng bừng chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (20/6/1947- 20/6/2017); 70 năm Ngày Truyền thống Công đoàn (CĐ) tỉnh (28/7/1947 - 28/7/2017) và trong niềm hân hoan khi là xã đầu tiên của huyện “cán đích” nông thôn mới, Đại hội điểm Công đoàn cơ sở (CĐCS) xã Hán Đà có ý nghĩa quan trọng trong việc đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện Nghị quyết số 20, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”.

Những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và LĐLĐ huyện Yên Bình, CĐCS xã Hán Đà đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị, xã hội đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của CĐ các cấp với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể thao, công tác xã hội, từ thiện được CĐCS xã tổ chức, phát động, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Bên cạnh đó, luôn quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, đoàn viên CĐ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hương - Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Bình khẳng định: “Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện Yên Bình, Đảng ủy, CĐCS xã Hán Đà đã thực hiện tốt việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự, tuyên truyền, tổ chức phục vụ Đại hội; việc lên chương trình, các nội dung cũng như thời gian tiến hành Đại hội… đều diễn ra đúng kế hoạch. Đã có 26/28 đoàn viên dự Đại hội”.

Đại hội CĐCS xã Hán Đà được tổ chức thành công, nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo CĐ cấp trên, dân chủ với sự đồng thuận cao của các đại biểu. Các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành CĐCS xã khóa IV xứng đáng là những đồng chí tiêu biểu nhất để gánh vác nhiệm vụ Đại hội giao trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Quá trình Đại hội cho thấy, Đại hội CĐCS xã Hán Đà cơ bản đảm bảo đúng quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam; Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ ngày 6/5/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐ Việt Nam khóa X. Báo cáo của BCH CĐCS xã Hán Đà khóa III đã đánh giá đúng mức, toàn diện hoạt động của CĐ xã.

Khẳng định rõ những việc đã làm được, thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nhất là những hạn chế về tuyên truyền như: chưa thực sự đổi mới cả về hình thức và phương pháp, việc thực hiện những chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của CĐ cấp trên còn lúng túng, chưa hiệu quả, quản lý, kiểm tra giám sát và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở chưa đạt kết quả cao…

Đồng thời đã rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động. Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. Được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo sâu sát từ khâu chuẩn bị đến khi tổ chức Đại hội, tham gia Đoàn Chủ tịch và trực tiếp điều hành một số nội dung chương trình đại hội; lãnh đạo chính quyền đơn vị tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ phần lớn kinh phí tổ chức Đại hội. Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu BCH CĐCS xã Hán Đà, khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 3 đồng chí.

Trong buổi rút kinh nghiệm cho việc tổ chức ĐH CĐCS xã Hán Đà, các đại biểu dự đã đóng góp ý kiến và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong Đại hội, nhất là về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, công tác chuẩn bị các văn kiện Đại hội; nhân sự Đại hội… để tới đây tổ chức tốt đại hội CĐCS tại đơn vị mình được tốt hơn.

Ngoài ra, để việc tổ chức đại hội CĐCS, tiến tới đại hội CĐ cấp trên cơ sở đạt kết quả và yêu cầu đề ra, các đơn vị cần tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự ủng hộ của chính quyền đồng cấp, phối hợp với các đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cần gắn các hoạt động của CĐ với nhiệm vụ chính trị của địa phương; cần có nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo để đoàn viên tham gia tích cực các hoạt động; quan tâm và sáng tạo hơn nữa việc tổ chức cho đoàn viên thực hiện và phát huy tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đăng ký thi đua, linh hoạt tổ chức các phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời đối với những nhân tố tích cực…; duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí vui tươi cho đoàn viên; xây dựng tập thể BCH đoàn kết, thống nhất, xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác đảm bảo khoa học và thực tiễn.

Mai Linh

Các tin khác
Quang cảnh hội nghị

Ngày 16/4/2024, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức phiên tòa trực tuyến, xét xử một vụ án hình sự.

Năm 2023 và quý I năm nay, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Yên Bái, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lò Văn Nối - sinh năm 1940, tại xã Nghĩa An, là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào được UBND tỉnh tổ chức trang trọng tại thị xã Nghĩa Lộ, tháng 6/2023.

Công tác tìm kiếm, quy tập, quản lý và chăm sóc mộ liệt sĩ trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ được quan tâm là nhờ Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 24) thị xã đã thực hiện tốt việc đảm bảo kinh phí công tác mộ liệt sĩ; việc quản lý, khai thác, sử dụng chi đảm bảo trong hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Bí thư Huyện ủy Yên Bình An Hoàng Linh và Linh mục Giáo xứ Bảo Ái tham gia trồng cây xanh quanh khuôn viên nhà thờ.

Nhân dịp Lễ Phục sinh 2024, vừa qua, đoàn công tác của Huyện ủy Yên Bình đã đến thăm, tặng quà chúc mừng Linh mục Nguyễn Văn Sơn - Giáo xứ Bảo Ái và tham gia “Ngày cuối tuần cùng bà con giáo dân” tại xã Bảo Ái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục