“Áo xanh” tiếp sức mùa thi

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/6/2017 | 11:14:04 AM

YênBái -

YBĐT - Chiến dịch “Tiếp sức mùa thi” qua nhiều năm thực hiện trên địa bàn toàn quốc cũng như tỉnh Yên Bái đã đi vào chiều sâu, không chỉ thiết thực, ý nghĩa với mỗi kỳ thi mà còn đặc biệt hiệu quả trong việc giáo dục ý thức, trách nhiệm xã hội cho tuổi trẻ.

Sáng nay, 22/6, kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 đã chính thức diễn ra.

Có mặt tại điểm thi Trường THPT Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái vào 6 giờ sáng không khó để bắt gặp những bóng "áo xanh" tình nguyện tiếp sức mùa thi.

15 đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn xã Âu Lâu đã chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để tiếp đón, phục vụ các thí sinh và phụ huynh như: điểm gửi xe miễn phí, cung cấp nước uống miễn phí và chỗ nghỉ cho người nhà thí sinh trong thời gian chờ tại các khu vực có điểm thi; tham gia bảo đảm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn giao thông ngoài khu vực thi vào giờ cao điểm; tổ chức lao động tình nguyện, dọn dẹp vệ sinh ngoài các khu vực thi...

Các đoàn viên, thanh niên tham gia mời nước người nhà thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Huệ.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, chị Lương Thị Sen ở thôn Nước Mát, xã Âu Lâu năm nay có con trai dự thi tốt nghiệp THPT. Do nhà xa, buổi trưa không tiện về nên chị muốn tìm một quán ăn gần điểm thi đảm bảo vệ sinh, giá cả hợp lý. Chị đã được các bạn đoàn viên, thanh niên tình nguyện hướng dẫn tận tình, giúp tìm được một quán ăn phù hợp và ưng ý để mẹ con chị yên tâm trong mấy ngày thi.  

Chiến dịch Tiếp sức mùa thi được Thành đoàn Yên Bái triển khai từ ngày 20/6 đến hết ngày 24/6, huy động trên 100 đoàn viên thanh niên tham gia. Theo đó có 5 đội, mỗi đội gồm từ 10 đến 15 tình nguyện viên là sinh viên, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố có mặt tại 5 điểm thi THPT quốc gia tại các trường THPT: Chuyên Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Huệ, Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh, Lý Thường Kiệt, Hoàng Quốc Việt.

Trong những ngày diễn ra kỳ thi, các tình nguyện viên luôn đến sớm để hướng dẫn thí sinh vào phòng thi, trông giữ xe và cung cấp nước uống miễn phí cho phụ huynh, tổ chức các đoàn xe ôm miễn phí để hỗ trợ đưa đón thí sinh và người nhà thí sinh, giới thiệu những địa điểm ăn uống, phòng trọ giá rẻ, đảm bảo an toàn, kịp thời cung cấp thông tin và hỗ trợ thí sinh trong những trường hợp khẩn cấp...

Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tinh thần xung kích tình nguyện, các tình nguyện viên trẻ đã và đang tích cực đồng hành cùng các sỹ tử tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Chiến dịch “Tiếp sức mùa thi” qua nhiều năm thực hiện trên địa bàn toàn quốc cũng như tỉnh Yên Bái đã đi vào chiều sâu, không chỉ thiết thực, ý nghĩa với mỗi kỳ thi mà còn đặc biệt hiệu quả trong việc giáo dục ý thức, trách nhiệm xã hội cho tuổi trẻ.

Thu Trang - Hoài Văn

 

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục