Tập trung ba nhiệm vụ trọng tâm công tác khuyến học

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/6/2017 | 1:42:58 PM

YBĐT - Đẩy mạnh hoạt động của Hội, trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm là: củng cố tổ chức Hội, phát triển hội viên; thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh về triển khai nhân rộng và đánh giá, công nhận các mô hình học tập; hỗ trợ và phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Ngay từ đầu năm, Tỉnh hội chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tổng kết công tác khuyến học năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng thời, các cấp Hội đã kịp thời kiện toàn bổ sung cán bộ theo yêu cầu công tác.

Công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài trong 6 tháng đầu năm tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Đã nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và người dân về “sự học” trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập khu vực và quốc tế. Đặc biệt là đối với công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục thực hiện các kế hoạch về xây dựng xã hội học tập, các cấp Hội đã đăng ký chỉ tiêu và thực hiện chỉ tiêu giao của HKH tỉnh về xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập. Phấn đấu đến hết năm 2017,  tỷ lệ hội viên đạt 20%, có 44% gia đình học tập, 31% dòng họ học tập, 47% cộng đồng học tập cấp thôn, bản, tổ dân phố, 47% đơn vị học tập, 26% cộng đồng học tập cấp xã.

Điểm nổi bật trong hoạt động của Hội Khuyến học 6 tháng qua vẫn là công tác hỗ trợ giáo dục. Hội đã hỗ trợ cho giáo viên và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; phối hợp vận động học sinh ra lớp sau tết Nguyên đán; trao thưởng cho học sinh đạt giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VII; trao thưởng đối với giáo viên đạt giải cao trong cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Ngoài ra, còn trao thưởng đột xuất cho cán bộ làm khuyến học tại HKH huyện Văn Yên có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Người tốt, việc tốt” với tổng số tiền là gần 70 triệu đồng; cấp phát cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT miền Tây và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Trạm Tấu 400 đôi giày TOM do Hàn Quốc tài trợ; làm đầu mối vận động Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel tài trợ ủng hộ xây dựng Trường Tiểu học Tà Ghênh, huyện Mù Cang Chải với số vốn 10,3 tỷ đồng.

HKH các huyện, thị, thành phố đã tích cực kêu gọi ủng hộ của các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ cho 1.008 giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 600 triệu đồng; phối hợp với ngành giáo dục, các tổ chức đoàn thể, nhà trường trao hỗ trợ cho 661 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm học 2016-2017 với trị giá trên 100 triệu đồng...

Ngoài hoạt động trên, HKH tỉnh tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm công tác Hội, hoạt động khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập tại tỉnh Phú Thọ; đón tiếp HKH tỉnh Sơn La về học tập kinh nghiệm tại Yên Bái; kiểm tra nắm tình hình về công tác củng cố tổ chức tại các huyện Lục Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Chấn, Trạm Tấu...

Phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, từ nay đến hết năm, HKH tỉnh tiếp tục tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11- CT/TW của Bộ Chính trị và ban hành chỉ thị mới về công tác xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017 - 2020; tham mưu với Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của tỉnh kiểm tra đánh giá 5 năm việc thực hiện Quyết định số 89 - QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 97 /KH- UBND của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”; tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng một số trung tâm học tập cộng đồng.

Bên cạnh đó, chú trọng nhân rộng, giám sát, động viên và thúc đẩy các mô hình học tập nói chung, xây dựng mô hình tiêu biểu ở mỗi địa phương. Đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung đã ký trong chương trình phối hợp công tác với MTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể; coi trọng công tác tuyên truyền, chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài trong học sinh, sinh viên, người lao động phát huy tinh thần “tự học thành tài”.

Đẩy mạnh các hình thức xây dựng quỹ khuyến học, huy động các nguồn lực cho giáo dục, thí điểm trao học bổng“Quê hương tiếp sức đến trường”cho các tân sinh viên con hộ nghèo ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn...

Đình Tứ

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục