Yên Bái: Sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/6/2017 | 7:54:11 AM

YênBái -

YBĐT - Chiều 26/6, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

 Trong 6 tháng đầu năm, ngành LĐTB&XH tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực của ngành. Toàn tỉnh đã hỗ trợ, giải quyết việc làm trên 9.000 lao động, đạt 51,09% kế hoạch, dạy nghề cho gần 7.400 lao động.

Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực chính sách lao động, việc làm, dạy nghề, giảm nghèo và bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội... được tăng cường.

Công tác chăm lo, trợ giúp, thực hiện các chế độ chính sách, thăm, tặng quà người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng trên 9.600 suất quà cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2017.

Ngoài ra, ngành đã tiếp nhận và giải quyết trên 1.400 lượt hồ sơ liên quan đến chính sách người có công. Vận động Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa cấp tỉnh đến ngày 13/6 đạt 926 triệu đồng, đạt 115,7% kế hoạch.

6 tháng cuối năm 2017, Sở LĐTB&XH phấn đấu thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh các giải pháp nhằm giải quyết việc làm, tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo công tác tuyển sinh và đào tạo nghề phấn đấu đạt 100% kế hoạch; thực hiện tốt các mặt công tác về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, các chương trình an sinh xã hội…

Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ; xây dựng kế hoạch triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2017; tổ chức Đại hội thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; tăng cường công tác vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh để phấn đấu năm 2017 đạt trên 2,2 tỷ đồng.

Nhân dịp này, 2 tập thể được UBND tỉnh công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 4 tập thể và 21 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2016 đã được trao thưởng.

Lê Thương

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục