Tuổi trẻ thành phố Yên Bái xung kích trong mọi hoạt động

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/6/2017 | 1:45:34 PM

YBĐT - Xung kích phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ Tổ quốc là những nhiệm vụ trọng tâm được đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thành phố Yên Bái đẩy mạnh thực hiện trong những năm qua.

Tuối trẻ thành phố Yên Bái tham gia hoạt động tình nguyện Tiếp sức mùa thi.
Tuối trẻ thành phố Yên Bái tham gia hoạt động tình nguyện Tiếp sức mùa thi.

Chị Nghiêm Thị Lan - Bí thư Thành đoàn Yên Bái cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Thành đoàn đã chỉ đạo, tổ chức hoạt động hiệu quả các phong trào Đoàn từ xây dựng, tổ chức lực lượng đến phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tình nguyện đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương...

Trong phong trào xung kích phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế, ĐVTN thành phố Yên Bái đã tập trung triển khai và cụ thể hóa đến từng cơ sở Đoàn, ĐVTN.

Đối với thanh niên nông thôn, tích cực triển khai các Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” và Cuộc vận động "Thanh niên giúp nhau làm kinh tế giai đoạn 2014 - 2019" đều được tuổi trẻ thành phố Yên Bái tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Tuổi trẻ thành phố Yên Bái cũng đã làm được trên 1.490 công trình như: trồng cây xanh, làm hố rác bảo vệ môi trường; làm đường giao thông nông thôn, tu sửa các cống rãnh, công trình công cộng... góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đối với ĐVTN ở khu vực đô thị, đã tập trung vào Phong trào “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị” thu hút trên 60.000 lượt ĐVTN tham gia đảm nhận và thực hiện được trên 2.600 công trình, phần việc liên quan đến xây dựng văn minh đô thị. Tổ chức phối hợp mở được 72 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho trên 2.500 lượt ĐVTN tham gia.

Thông qua các phong trào, ĐVTN đã tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Ban Chấp hành Thành đoàn Yên Bái khoá XIX, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ngoài việc đẩy mạnh các hoạt động phong trào, các chương trình, đề án, dự án của tỉnh, thành phố về hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp..., Thành đoàn còn tích cực phối hợp với các ban, ngành như: Phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm Giới thiệu việc làm của tỉnh, Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên thành phố và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tín chấp vay vốn cho ĐVTN phát triển kinh tế.

Qua học tập, tư vấn, hướng nghiệp, nhiều ĐVTN đã phát huy tốt trình độ, năng lực, mạnh dạn tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội của thành phố và đã có hàng trăm mô hình phát triển kinh tế do ĐVTN làm chủ.

Điển hình như đoàn viên Nông Thanh Tùng ở Chi đoàn Nam Thọ, phường Nam Cường với mô hình xưởng mộc, đồ gỗ nội thất; đoàn viên Nguyễn Thanh Hải ở Chi đoàn Bảo Thịnh, xã Minh Bảo với mô hình dịch vụ nhôm kính...

Trong phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội (ATXH), Thành đoàn đã quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn ANTT, ATXH... cho ĐVTN, trong đó các ĐVTN ở khối lực lượng vũ trang làm nòng cốt.

Cùng với tuyên truyền, vận động, trong nhiệm kỳ qua, Thành đoàn cũng đã tổ chức được trên 25.000 lượt ĐVTN học tập Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh Dân quân tự vệ; tổ chức gặp mặt động viên trên 400 thanh niên lên đường nhập ngũ; duy trì, hoạt động hiệu quả 62 đội thanh niên xung kích an ninh, 16 câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật và phòng chống tệ nạn xã hội...

Với tinh thần năng động, nhiệt huyết, sẵn sàng xung kích trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh, trong nhiệm kỳ vừa qua, tuổi trẻ thành phố Yên Bái đã hoàn thành 11/12 chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017 đề ra.

Châu Á

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục