Tuổi trẻ Văn Phú làm theo lời Bác

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/6/2017 | 1:37:06 PM

YBĐT - Tuổi trẻ Văn Phú đã có nhiều hoạt động thiết thực “làm theo Bác” như: tham gia hiến máu nhân đạo; vận động thanh niên tham gia phòng chống ma túy, xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa; vận động ĐVTN tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và triển khai đưa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), những năm qua, tuổi trẻ xã Văn Phú, thành phố Yên Bái luôn nỗ lực, đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục ĐVTN, thiếu niên về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong học tập, lao động, công tác.

Đồng chí Nguyễn Kim Cương - Bí thư Đoàn xã Văn Phú cho biết, Văn Phú hiện có gần 80 ĐVTN sinh hoạt tại 6 chi đoàn và đoàn trực thuộc. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự lan tỏa trong thực tiễn, thời gian qua, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn xã thường xuyên phổ biến nội dung học tập đến từng ĐVTN.

Thực hiện Kế hoạch của Thành đoàn Yên Bái, BCH Đoàn xã đã nỗ lực thực hiện tốt hai nội dung: “Tuổi trẻ thành phố Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM)” và “Tuổi trẻ chung tay góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể hóa gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03 và Chỉ thị số 05.

Từ những nội dung học tập, mỗi ĐVTN tự ý thức hành động, việc làm của mình; vận dụng tư tưởng, lời dạy của Bác trong học tập, lao động, sáng tạo gắn với những việc làm cụ thể.

Theo đó, nhiều hoạt động thiết thực “làm theo Bác” được triển khai như: tham gia hiến máu nhân đạo; vận động thanh niên tham gia phòng chống ma túy, xây dựng thôn văn hóa, gia đình văn hóa; giới thiệu, giải quyết việc làm cho thanh niên; vận động ĐVTN tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự; tích cực tham gia lao động sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội…

Cụ thể, đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế của các ĐVTN tiêu biểu như: Nguyễn Bá Hiệp ở thôn 4 với xưởng nhôm kính, inox tạo việc làm cho 4 lao động, với thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/tháng; đoàn viên Ngô Duy Nam ở thôn 2 với mô hình sửa chữa điện tử, điện lạnh đã tạo việc cho 2 lao động, với thu nhập từ 4 - 6 triệu đồng/tháng...

Học ở Bác tinh thần “tương thân, tương ái” sống vì mọi người, những năm qua, Đoàn xã Văn Phú đã tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, những ĐVTN, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập, công tác.

Phát huy tính tiên phong trong phong trào tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng, Đoàn xã tích cực tổ chức nhiều hội thi, diễn đàn bảo vệ môi trường. Qua đó, nâng cao nhận thức của ĐVTN, thiếu nhi và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

Anh Nguyễn Duy Linh - Bí thư Chi đoàn thôn 4 chia sẻ: Học theo Bác, mỗi ĐVTN xã Văn Phú luôn tự ý thức bản thân mình phải nêu cao tinh thần giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp để hoàn thiện tiêu chí số 17 về môi trường, giúp xã Văn Phú sớm cán đích NTM và trở thành phường.

Cụ thể, Chi đoàn thôn 4 có riêng một tuyến đường thanh niên tự quản. Mỗi tháng một lần, các bạn ĐVTN trong thôn  tổ chức dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, vận động nhân dân đổ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh chung.

Cùng với đó, BCH Đoàn xã cũng duy trì thường xuyên các phong trào tình nguyện như: “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” thu hút trên 500 lượt ĐVTN, học sinh tham gia.

Anh Nguyễn Văn Đức - đoàn viên Chi đoàn thôn 2 chia sẻ: “Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2017, tôi cùng hơn 40 ĐVTN trong xã đại diện cho trên 20 nghìn ĐVTN thành phố đã ra quân thực hiện phần việc xây dựng các bể chứa rác trên đồng ruộng, bể rác thải sinh hoạt gia đình tại xã Văn Phú. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường, XDNTM”.

Để hưởng ứng các hoạt động văn hóa văn nghệ, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thời gian qua, Đoàn xã đã vận động trên 250 lượt ĐVTN tham gia nhiều hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ vào các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của dân tộc, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào Đoàn phát triển.

Đồng chí Nguyễn Kim Cương - Bí thư Đoàn xã cho biết thêm: “Trong thời gian tới, tuổi trẻ Văn Phú tiếp tục làm tốt phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần xung kích tình nguyện, tiếp cận nhanh với những tiến bộ khoa học, kỹ thuật, luôn đảm nhiệm những việc mới, việc khó, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng quê hương Văn Phú phát triển toàn diện”.

Thu Trang

Các tin khác
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục