Yên Bái: Các cấp Hội luật gia tổ chức 2.896 cuộc phổ biến pháp luật

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/7/2017 | 3:58:18 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 21/7, Hội Luật gia tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2017, Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến của hội viên tham gia xây dựng 11 dự án luật.

Các cấp hội đã thực hiện tư vấn, trợ giúp pháp lý 244 vụ việc; tổ chức 2.896 cuộc phổ biến pháp luật với hơn 230 nghìn lượt người tham dự; 16 cuộc thi với hơn 16.00 lượt người tham gia; phát hành 40.571 tài liệu tuyên truyền; đăng tải 1.406 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức hòa giải thành 1.104/1.337 vụ việc.

Chi hội Luật gia Sở Tư pháp tham mưu cho tỉnh thẩm định 53 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (gồm 12 nghị quyết và 41 quyết định); tham gia ý kiến vào 36 dự thảo văn bản luật và văn bản dưới luật.

Chi hội Luật gia Văn phòng cấp ủy – chính quyền tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp 124 lượt công dân, 165 lượt đơn thư và đã xử lý 73 đơn thư đủ điều kiện thụ lý; tham mưu cho chính quyền, thủ trưởng cơ quan giải quyết 2 đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát huy kết quả đạt được, những tháng cuối năm, các cấp Hội luật gia tiếp tục hướng công tác xây dựng chính sách, pháp luật vào việc tham gia xây dựng chính quyền sau bầu cử và hoàn thiện các quy chế hoạt động của HĐND, UBND cấp tỉnh và huyện; tập trung đẩy mạnh công tác phổ biến  giáo dục pháp luật kết hợp với tư vấn pháp luật lưu động tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa; kiểm tra việc triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI, Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh về nhiệm vụ công tác Hội và công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 tại một số tổ chức, đơn vị Hội.

Hồng Oanh

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục