Ngày hè bổ ích

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/8/2017 | 1:53:52 PM

YênBái - YBĐT - Các hoạt động hè không chỉ là sân chơi lành mạnh mà còn là cái nôi nuôi dưỡng, phát hiện những tài năng trẻ, giúp các em rèn luyện bản thân, phát triển thể chất, tinh thần, tạo tâm thế tốt nhất để tự tin bước vào năm học mới.

Ngôi nhà chung của lớp học kỹ năng "Học làm người có ích” luôn rộn ràng sôi động bởi những tiếng cười nói của các bạn nhỏ. Tuy không học cùng trường, cùng lớp, độ tuổi khác nhau (từ 7-14), nhưng các bạn nhỏ này lại như anh chị em trong một nhà, cùng nhau học tập, vui chơi và trải nghiệm. 

Chỉ trong thời gian 5 ngày nhưng lớp học với nhiều nội dung bổ ích như: khám phá năng lực tiềm ẩn của bản thân; phát triển cảm xúc - chia sẻ yêu thương; trải nghiệm - dã ngoại - vượt qua chính mình... đã giúp các em có thêm những hành trang giá trị để hoàn thiện bản thân.

Cùng với những lớp học kỹ năng, hè này các bạn nhỏ cũng có thể dễ dàng lựa chọn một trong 30 lớp năng khiếu do Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức để tham gia học phụ đạo với các môn: đàn organ, guitar, thanh nhạc, hội họa, võ thuật, múa, khiêu vũ... 



 Khóa học làm người có ích giúp các bạn nhỏ rèn luyện tính tự giác. Ảnh Thu Trang

Cùng với đó là các hoạt động thường xuyên của các câu lạc bộ tổ, đội, nhóm nòng cốt sinh hoạt định kỳ; tổ chức và tham gia nhiều liên hoan ca nhạc, nghi thức Đội... tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi trong học kỳ 3.

Bên cạnh việc học, Nhà thiếu nhi và các địa phương cũng  phối hợp với các đơn vị tư nhân đầu tư đổi mới nhiều loại hình vui chơi giải trí, tạo sân chơi hấp dẫn cho lứa tuổi mầm non. Một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong dịp hè là giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. 

Việc tạo dựng những sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh trong dịp hè sẽ góp phần tạo điều kiện cho mọi trẻ em đều có cơ hội được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục toàn diện. 

Các hoạt động hè không chỉ là sân chơi lành mạnh mà còn là "cái nôi” nuôi dưỡng, phát hiện những tài năng trẻ, giúp các em rèn luyện bản thân, phát triển thể chất, tinh thần, tạo tâm thế tốt nhất để các em thoải mái, tự tin bước vào năm học mới với nhiều thành công.



Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức nhiều lớp học năng khiếu trong dịp hè cho thiếu nhi.

Thu Trang - Mạnh Cường

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục