Tổ chức Cứu trợ trẻ em thế giới cam kết hỗ trợ trẻ em huyện Mù Cang Chải 1,7 tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/8/2017 | 9:30:42 AM

YênBái - YBĐT- Sáng 15/8, đoàn công tác của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Tổ chức Cứu trợ trẻ em thế giới đã trao hỗ trợ khẩn cấp học sinh và trường học bị ảnh hưởng đợt lũ quét tại huyện Mù Cang Chải..

Tiếp và làm việc với đoàn, đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái đã thông tin sơ bộ về tình hình bão lũ xảy ra trên địa bàn huyện Mù Cang Chải gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, tài sản của nhân dân và các công trình công cộng. 



Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cảm ơn sự giúp đỡ hỗ trợ của Tổ chức cứu trợ trẻ em thế giới

Trước những mất mát to lớn của huyện Mù Cang Chải và tỉnh Yên Bái, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã vận động các tổ chức quốc tế giúp đỡ chính quyền và nhân dân địa phương vượt qua khó khăn, mất mát. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tổ chức Cứu trợ trẻ em thế giới đã cam kết ủng hộ 1,7 tỷ đồng hỗ trợ khẩn cấp học sinh và các trường học bị ảnh hưởng bởi lũ quét huyện Mù Cang Chải. 



Tổ chức Cứu trợ trẻ em thế giới cam kết hỗ trợ 1,7 tỷ đồng cho học sinh và trường học bị ảnh hưởng do lũ quét tại huyện Mù Cang Chải

Đồng thời, tổ chức này cũng sẽ tiến hành khảo sát trực tiếp tại huyện Mù Cang Chải nhằm hỗ trợ các trường học thông qua việc cung cấp đồ đạc và đồ dùng trường học, hỗ trợ phục hồi các nhà vệ sinh, khu rửa tay và bể cung cấp nước sạch… đảm bảo sinh hoạt, học tập cho trẻ em ở khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long đã cảm ơn sự quan tâm của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ đã quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ người dân, trong đó có trẻ em huyện Mù Cang Chải. Đây là nguồn động viên quý báu giúp trẻ em vùng lũ vượt qua khó khăn, sẵn sàng bước vào năm học mới 2017 - 2018.

Mạnh Cường

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục