Yên Bái: Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ và những người có công với Tổ quốc

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/8/2017 | 3:27:54 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 15/8, tại chùa Tùng Lâm - Ngọc Am, thành phố Yên Bái, Hội đồng Trị sự Ban Trị sự  Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức Đại lễ cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sỹ và những người có công với Tổ quốc nhân kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám 19/8 và Quốc khánh 2/9 (1945- 2017).

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Về phía Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; các vị chư tôn, đức giáo phẩm đại diện Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; chư tôn đức tăng ni Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái cùng thân nhân các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với Tổ quốc và đông đảo tăng ni, phật tử tới dự.

Đại lễ cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sỹ và những người có công với Tổ quốc là hoạt động mang tính giáo dục truyền thống đạo lý nhân văn của dân tộc và của đạo Phật theo tinh thần "Phật pháp bất ly thế gian pháp", cũng là giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ Việt Nam bằng niềm tự hào dân tộc về lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Đại lễ cầu siêu cũng là thông điệp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi đến tăng ni, phật tử, các cơ sở tự viện trong toàn quốc lời nhắn nhủ mọi người hãy cùng cộng đồng xã hội chung tay xây dựng đất nước, xã hội ngày một văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình bằng những hành động và việc làm cụ thể.

 Các đại biểu tham gia nghi thức Đại lễ tưởng niệm, cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ và người có công với Tổ quốc tại chùa Tùng Lâm.

Đại lễ cầu siêu hôm nay nhắc nhở mọi người sẽ mãi nhớ ơn và biết ơn các anh hùng liệt sỹ, những người có công với đất nước; lòng biết ơn và nhớ ơn sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các vị lão thành cách mạng, cựu chiến binh đã có nhiều đóng góp trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến ghi nhận và đánh giá cao Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại lễ tưởng niệm, cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sỹ, người có công với Tổ quốc. Đây là việc làm thiết thực và ý nghĩa giáo dục to lớn về lòng tri ân, báo ân những người đã hy sinh, những người có công với nước. Đây cũng là hoạt động thể hiện trách nhiệm, sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành của tỉnh Yên Bái bày tỏ lòng thành kính đối với anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ mong muốn, những việc làm có ý nghĩa như thế này sẽ lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội để đông đảo mọi người cùng phát huy.

Ngay sau buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức tưởng niệm, cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sỹ và những người có công với Tổ quốc vì độc lập, tự do, vì thống nhất đất nước, hoà bình lớn mạnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
 

Nhân dịp này, đại diện Tập đoàn Vingroup đã ủng hộ đồng bào bị lũ quét huyện Mù Cang Chải 1,3 tỷ đồng để huyện xây dựng trường học, tạo điều kiện giúp các em học sinh vùng lũ bước vào năm học mới (ảnh trên).

Đức Toàn

Các tin khác
Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, nhiều tuyến tàu đã được bổ sung vào chạy dịp này.

Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài trong nhiều ngày, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân tại phiên tòa xét xử lưu động.

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động tự pháp và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục