Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lục Yên lần thứ XVIII

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/8/2017 | 4:09:38 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 16/8, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lục Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã được tổ chức.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp của các cấp, các ngành trong huyện, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Lục Yên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác.

Đoàn viên, thanh niên toàn huyện đã đóng góp hàng nghìn ngày công tham gia xây dựng, sửa chữa 50,4 km đường giao thông, vận động xây dựng 1 nhà văn hóa, 2 lớp học, 2 công trình nước sạch, 3 cầu dân sinh tại xã Trúc Lâu, Mai Sơn, Minh Xuân, đổ bê tông 64 sân chơi cho thanh thiếu nhi tại nhà văn hoá các thôn, bản, tổ dân phố. 

Tổ chức thực hiện được 22 công trình, phần việc cấp huyện, 1.651 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng; trong đó có 5 công trình được UBND tỉnh công nhận là công trình thanh niên tiêu biểu, đã đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế tại địa phương.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, tuổi trẻ Lục Yên vinh dự 2 lần được Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khối địa bàn dân cư; 5 năm liên tục được Tỉnh đoàn tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn diện trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi và  nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương, của tỉnh và của huyện.

Nhiều cá nhân nhận được các phần thưởng cao quý do Trung ương  Đoàn trao tặng như: Giải thưởng Lương Đình Của, Giải thưởng Lý Tự Trọng, gương điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Với khẩu hiệu hành động: "Tuổi trẻ Lục Yên xung kích, tình nguyện, đoàn kết, sáng tạo”, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lục Yên phấn đấu xây dựng lớp thanh niên huyện nhà sống có lý tưởng cách mạng, gương mẫu chấp hành pháp luật, khát vọng vươn lên; cổ vũ thanh niên thi đua học tập, lao động sáng tạo khởi nghiệp thoát nghèo, làm giàu; phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích trong tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ Tổ quốc. 

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 26 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Lục Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên gồm 18 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết. 

Đồng chí Hoàng Trung Chinh đã được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Huyện đoàn Lục Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Hoài Thu - Khắc  Điệp (Đài Lục Yên)

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục