Đại hội Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/8/2017 | 5:32:36 PM

YênBái - YBĐT - Chiều 16/8, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tới dự có lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Tỉnh đoàn cùng 120 đại biểu chính thức đại diện cho 1.132 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đang sinh hoạt tại 42 cơ sở Đoàn trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, Ban chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra: tổ chức 7 đợt kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện Điều lệ Đoàn tại các cơ sở trực thuộc, hàng trăm hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội; tập trung tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến ĐVTN.  

Các cơ sở Đoàn quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, chủ quyền biển đảo Tổ quốc cho ĐVTN; hưởng ứng chương trình "Tổ quốc trong trái tim tuổi trẻ”; nhắn tin tham gia ủng hộ "Vì Trường Sa thân yêu”; hưởng ứng cuộc vận động "Góp đá xây Trường Sa”.
 
Đồng thời, phát động nhiều phong trào thi đua như: "Tự học tự rèn”, "3 trách nhiệm”, "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, "Công chức, viên chức trẻ giỏi tiêu biểu”... Toàn Đoàn đã xung kích đăng ký và triển khai thực hiện được 203 công trình và phần việc thanh niên với tổng giá trị trên 2 tỷ đồng.

 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
 
Hưởng ứng cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu”, chương trình "Áo ấm mùa đông”, "Tiếp sức đến trường”, trong nhiệm kỳ, toàn Đoàn đã vận động, quyên góp, giúp đỡ 329 trẻ em, học sinh nghèo học giỏi; trao tặng hàng nghìn đồ dùng học tập; tổ chức các đoàn khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí; ủng hộ quần áo ấm, tất, ủng, chăn ấm, các vật dụng thiết yếu cho các em học sinh mầm non và tiểu học tại các xã vùng cao Trạm Tấu, Văn Chấn, Mù Cang Chải với tổng giá trị trên 900 triệu đồng...

Với khẩu hiệu "Tiên phong - gương mẫu - kỷ cương - đoàn kết - sáng tạo”, nhiệm kỳ 2017- 2022, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phấn đấu 100% cơ sở Đoàn xây dựng được phần việc, công trình thanh niên; hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 300 đối tượng là trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, trẻ tàn tật, gia đình chính sách; thành lập được ít nhất 10 câu lạc bộ "3 trách nhiệm” trong các cơ quan, đơn vị; tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn; phấn đấu hàng năm có ít nhất 50 đồng chí được kết nạp vào Đảng...

 
Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh khóa VIII ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí Đồng Mạnh Linh được bầu giữ chức Bí thư Đoàn Khối. Đại hội đã bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Mai Linh

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục