Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/8/2017 | 7:46:32 AM

YBĐT - Thời gian qua, công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách thẳng thắn, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Công an huyện Lục Yên phối hợp với Công an xã Liễu Đô rà soát các đối tượng nghiện ma túy.
Công an huyện Lục Yên phối hợp với Công an xã Liễu Đô rà soát các đối tượng nghiện ma túy.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều kế hoạch, biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa lớn diễn ra trên địa bàn. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn toàn tỉnh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.
 
Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đưa hàng trăm tin, bài, phóng sự về tình hình và kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đưa tin những tập thể, cá nhân tiên tiến trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (Phong trào "Toàn dân BVANTQ”).
 
Đối với những vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, các cơ quan tuyên truyền đã kịp thời đưa tin, tạo ra khí thế mạnh mẽ cho phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm phát triển sâu rộng. Tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức vận động tập trung ở 79 địa bàn (gồm 48 địa bàn xã, phường, thị trấn; 31 địa bàn cơ quan, doanh nghiệp và trường học); đồng thời, vận động thường xuyên ở tất cả các địa bàn còn lại. Đến nay, đã có 49/79 đơn vị cơ quan, và các xã, phường, thị trấn triển khai đạt tỷ lệ 60%.
 
Công an tỉnh đã tăng cường 65 cán bộ, chiến sỹ về cơ sở mở cuộc vận động bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) năm 2016 tại 13 xã; đồng thời, chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường cán bộ, chiến sỹ xuống các xã, phường trọng điểm về ANTT để tập trung công tác phát động Phong trào "Toàn dân BVANTQ” trên địa bàn. Phối hợp tổ chức 686 buổi học tập tuyên truyền xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ” với 90.081 lượt người tham gia học tập, ký cam kết thực hiện các nội quy về bảo đảm ANTT tại cơ sở.
 
Qua các buổi học tập, quần chúng nhân dân đã cung cấp 1.174 nguồn tin, trong đó có 611 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ 348 vụ việc, xử lý 471 lượt người vi phạm, qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở và tích cực tham gia cộng tác với lực lượng công an trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Phong trào "Toàn dân BVANTQ”.

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT ở địa phương, trong đó tập trung vào dịp tết Nguyên đán 2017 và hưởng ứng "Tháng hành động phòng chống ma túy” từ 1/6 đến hết 30/6/2017. Trong 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng công an toàn tỉnh đã tập trung điều tra làm rõ 149/174 vụ, 294 đối tượng (đạt 85,63%).
 
Đáng lo ngại là hầu hết các loại tội phạm trên các lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt, xảy ra 3 vụ giết người liên quan đến mâu thuẫn xã hội; 13 vụ hiếp dâm, giao cấu với trẻ em. Các loại tội phạm trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc... đều tăng so với cùng kỳ năm 2016. Đối với tội phạm ma túy, trên địa bàn tỉnh Yên Bái không có những tụ điểm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy công khai, trắng trợn.
 
Tuy nhiên, hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến khá phức tạp, các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ tỉnh ngoài vào địa bàn tỉnh Yên Bái tiêu thụ vẫn xảy ra, đặc biệt là việc vận chuyển nhựa thuốc phiện vào địa bàn tiêu thụ tăng 5.123 gam so với cùng kỳ năm 2016; tình trạng vận chuyển, mua bán và sử dụng ma túy tổng hợp, số người nghiện tham gia mua bán lẻ ma túy kiếm lời để sử dụng diễn ra phức tạp.
 
Tỉnh Yên Bái vẫn được xác định là địa bàn phức tạp về trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy. 6 tháng đầu năm 2017, tình trạng tái trồng cây thuốc phiện có nguy cơ tái bùng phát trở lại tại các huyện vùng cao, đã phát hiện và phá bỏ 5.619 m2 diện tích trồng cây thuốc phiện, tăng 5.113 m2 so với cùng kỳ năm 2016.

Những tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo 138 tiếp tục tham mưu giúp Tỉnh ủy chỉ đạo các sở, ban, ngành, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 69 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chương trình hành động số 110 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Chỉ đạo các ngành thành viên, Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn phức tạp phát sinh tại cơ sở, không để kéo dài dẫn đến thành nguyên nhân phát sinh tội phạm. Tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh theo sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an.
 
Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra làm rõ các vụ án hình sự, kinh tế, ma túy và tệ nạn xã hội. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động của tội phạm như: hoạt động của tội phạm có tổ chức, hoạt động lưu động, liên tuyến, liên tỉnh; tội phạm mua bán người.

Anh Dũng

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục