Sữa mẹ - chìa khóa cho sự phát triển bền vững

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/8/2017 | 11:07:26 AM

YBĐT - Nuôi con bằng sữa mẹ giúp giữa mẹ và trẻ hình thành mối quan hệ gần gũi yêu thương, trẻ khóc ít hơn và phát triển tốt hơn. Chính vì vậy, nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục cho trẻ bú mẹ trong hai năm đầu tiên có ý nghĩa quan trọng đối với sự sống, phát triển toàn diện của trẻ về sau cả về thể chất và trí tuệ.

Một buổi truyền thông, trang bị kiến thức cho các bà mẹ.
Một buổi truyền thông, trang bị kiến thức cho các bà mẹ.

Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, trên thế giới, chỉ 40% trẻ em được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và 23 quốc gia có tỷ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ với trên 60%. Mặc dù, sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ, nhưng ở Việt Nam chỉ có 24,3% bà mẹ cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ.
 
Để thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ, cán bộ y tế cần được trang bị đầy đủ kiến thức về dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời, trong đó, có nuôi con bằng sữa mẹ, ăn bổ sung hợp lý để tăng cường tư vấn cho bà mẹ.
 
Đối với tỉnh Yên Bái, trẻ mới sinh được bú sữa mẹ hoàn toàn trong vòng 6 tháng đầu chỉ chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn, đây là một vấn đề đáng quan tâm trong xã hội phát triển hiện nay, đặc biệt là sự thiếu hiểu biết của bà mẹ khi sinh. Hơn thế, đa số các bà mẹ khi sinh nở cũng chưa hiểu biết nhiều về nguồn dinh dưỡng vô cùng quý đối với trẻ 6 tháng đầu, cũng như cho rằng hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại sữa hỗ trợ, nhưng trên thực tế thì các sản phẩm này được biết đến bởi mức độ quảng bá sản phẩm.
 
Đơn cử, người phụ nữ khi sinh chỉ có một chút ít sữa non, trong khi ngoài thị trường bán rất nhiều sản phẩm sữa non, được nhiều người lựa chọn. Theo các chuyên gia y tế, một đứa trẻ mới sinh ra, dạ dày của chúng chỉ bằng hòn sỏi, hoặc ngón tay cái của người lớn, 3 ngày thì bằng quả bóng bàn và từ 1 tuần đến trên 10 ngày thì bằng quả trứng.
 
Như vậy, đứa trẻ mới sinh ra có thể nhịn được từ 2 - 3 ngày. Song hầu hết gia đình các sản phụ lại không hiểu nên đều cho trẻ ăn khi thấy trẻ khóc và luôn có biểu hiện há miệng đòi ăn, thực tế những biểu hiện đó ở trẻ sơ sinh là do môi trường sống thay đổi. Trong khi người mẹ mới sinh lại chưa có sữa, nhiều người dùng sữa ngoài để thay thế nên hầu hết các trẻ đều bị chớ, bị đi ngoài, cũng có khi quen uống sữa ngoài mà không chịu bú mẹ...

Trước thực tế đó, với mục tiêu cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em, Yên Bái đã triển khai đồng loạt các giải pháp, trong đó, có can thiệp dinh dưỡng sớm trong 1.000 ngày đầu đời và đặc biệt là nuôi con bằng sữa mẹ là một trong những giải pháp quan trọng nhất và hiệu quả để cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi, tình trạng bệnh tật và tử vong ở trẻ em. Yên Bái có 90.000 trẻ em dưới 5 tuổi, trong đó, có trên 7.000 trẻ dưới 6 tháng tuổi cần được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng sữa mẹ.
 
Để thực hiện tốt nuôi con bằng sữa mẹ, hoàn toàn trong 6 tháng đầu cần nâng cao kiến thức và thực hành của bà mẹ đang nuôi con dưới 2 tuổi, những thành viên gia đình về vai trò và tầm quan trọng của sữa mẹ. Khi có kiến thức những thành viên gia đình sẽ động viên, khuyến khích, giúp đỡ và ủng hộ bà mẹ thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ, cũng như cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu góp phần giảm nhanh và bền vững tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em. Hiện nay, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi ở Yên Bái bị suy dinh dưỡng còn cao với thể nhẹ cân dưới 18,0% và thấp còi dưới 28%.

Việc nuôi con bằng sữa mẹ là rất quan trọng đối với trẻ, thế nhưng vì nhiều lý do: các bà mẹ do phải đi làm sớm nên đã cho trẻ ăn thêm bột, bà mẹ giữ dáng, ăn kiêng, do ít sữa… nên nhiều trẻ sơ sinh bị hệ lụy ít nhiều. Thực tế, trẻ sơ sinh ăn bổ sung trước 6 tháng đầu sẽ không nhận được những chất kháng thể ban đầu có trong sữa mẹ, dẫn đến trẻ bị nhiễm nhiều loại bệnh hô hấp, tiêu chảy, dị ứng và có nguy cơ cao suy dinh dưỡng và tử vong. Trẻ không được sử dụng hoàn toàn bằng sữa mẹ trước 6 tháng tuổi khi lớn lên sẽ bị ảnh hưởng đến chiều cao, cân nặng và có thể dẫn đến một số bệnh mãn tính khác như: tim, mạch, tiểu đường, béo phì...”.
 
Bác sỹ Lương Kim Đức - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: "Việc nuôi con bằng sữa mẹ rất đơn giản, vì nó là truyền thống của người Việt Nam, nuôi con bằng sữa mẹ mang lại hiệu quả cao trong giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em. Nuôi con bằng sữa mẹ không đúng, ảnh hưởng đến suy dinh dưỡng trẻ em dẫn tới bệnh tật, trẻ bị bệnh tật thì dễ suy dinh dưỡng. Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác truyền thông về nuôi con bằng sữa mẹ cho người mẹ đang nuôi con bú, bà mẹ mang thai bằng nhiều hình thức và rộng khắp. 

Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm 2017 với Chủ đề "Cùng nhau duy trì việc khuyến khích, hỗ trợ và bảo vệ nuôi con bằng sữa mẹ”. Cùng với đó, ngành y tế Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng với mục tiêu cải thiện các hoạt động nuôi con bằng sữa mẹ để tăng cường sức khỏe của bà mẹ và trẻ em, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho gia đình và xã hội.

Minh Tuấn

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục