Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, Hội Doanh nhân trẻ và Công ty cổ phần Khai khoáng Minh Đức (tỉnh Lào Cai) trao kinh phí hỗ trợ nhân dân huyện Mù Cang Chải

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/8/2017 | 2:51:28 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 17/8, đồng chí Đỗ Văn Hưng – Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, trao kinh phí hỗ trợ nhân dân huyện Mù Cang Chải khắc phục hậu quả mưa lũ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh Yên Bái số tiền 500 triệu đồng.

Đồng chí Đỗ Văn Hưng – Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội trao kinh phí hỗ trợ nhân dân huyện Mù Cang Chải cho lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh.
Đồng chí Đỗ Văn Hưng – Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội trao kinh phí hỗ trợ nhân dân huyện Mù Cang Chải cho lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Bùi Trung Thu – Gíam đốc Ngân hàng Nhà nước Chí nhánh tỉnh Yên Bái; Đỗ Mạnh Duy – Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh tỉnh Yên Bái tiếp đoàn và nhận kinh phí hỗ trợ.
 
 
Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Lào Cai trao kinh phí hỗ trợ nhân dân huyện Mù Cang Chải cho lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Thay mặt các đồng chí cùng đi trong đoàn, đồng chí Đỗ Văn Hưng đã bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc và chia sẻ với những mất mát, đau thương mà tỉnh Yên Bái đã phải hứng chịu trong đợt mưa lũ vừa qua.Đồng thời, đồng chí cũng tin tưởng với truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Mù Cang Chải nói riêng sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đồng bào vùng bị lũ sớm ổn định cuộc sống.

Cùng ngày, đoàn công tác Hội Doanh nhân trẻ và Công ty  cổ phần Khai khoáng Minh Đức (tỉnh Lào Cai) cũng đã đến trao kinh phí hỗ trợ nhân dân huyện Mù Cang Chải khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh Yên Bái số tiền 100 triệu đồng.
 
 Hồng Oanh 

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục