Hội Truyền thống Trường sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên, Liên đoàn lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ huyện Mù Cang Chải

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/8/2017 | 3:44:52 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 18/8, đoàn công tác của Hội Truyền thống Trường sơn - Đường Hồ Chí Minh (tỉnh Hưng Yên) đã đến trao hàng cứu trợ cho nhân dân huyện Mù Cang Chải khắc phục hậu quả bão lũ.

Đồng chí Phan Văn Mười – Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn -  Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên trao hàng cứu trợ cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh.
Đồng chí Phan Văn Mười – Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên trao hàng cứu trợ cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh.

Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh Yên Bái Hội Truyền thống Trường sơn - Đường Hồ Chí Minh đã trao:1 tấn gạo, 85 thùng mỳ tôm, 100 kg muối, 400 chiếc áo phông mới, 525 bộ quần áo mới, 900 kg quần áo cũ. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh tiếp đoàn và nhận hàng hỗ trợ.

Phát biểu tại buổi trao hàng hỗ trợ, thay mặt các đồng chí cùng đi trong đoàn, đồng chí Phan Văn Mười – Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên đã bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc và chia sẻ với những khó khăn, mất mát của tỉnh Yên Bái, đồng thời nhờ Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh Yên Bái sớm chuyển số hàng cứu trợ tới vùng đồng bào bị thiên tai và trích một phần hàng cứu trợ giúp đỡ các hội viên nghèo thuộc Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái. 

Đồng chí tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn, chủ động khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đồng bào vùng bị lũ sớm ổn định cuộc sống, xây dựng đời sống mới.

Cùng ngày, đoàn công tác của Liên đoàn lao động tỉnh cũng đã đến trao kinh phí hỗ trợ nhân dân huyện Mù Cang Chải khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra cho Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh Yên Bái số tiền 100 triệu đồng.
 
 
Đồng chí Vương Văn Bằng – Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh.
 Hồng Oanh  

Các tin khác
Khu vực xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái có thông tin cụ thể về nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục