Phụ nữ Yên Bái chia sẻ với người dân vùng lũ

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/8/2017 | 8:13:47 AM

YBĐT - Chị Giàng Thị Công, Chủ tịch Hội LHPN xã Mồ Dề chia sẻ: "Chúng tôi đã huy động chị em ai có gì giúp cái đó. Người giúp gạo, người giúp rau, củ, củi, người giúp đỡ dọn dẹp vệ sinh nhà cửa. Tất cả chỉ mong san sẻ một phần khó khăn cho các hộ bị ảnh hưởng”.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Yên Bái chia sẻ những mất mát với hội viên vùng lũ Mù Cang Chải.
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Yên Bái chia sẻ những mất mát với hội viên vùng lũ Mù Cang Chải.

Sau cơn lũ dữ hôm 3/8, người dân vùng cao Mù Cang Chải đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Cùng với sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân, với tinh thần tương thân tương ái, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái đã chung tay giúp đỡ các hội viên và người dân vùng lũ. 

Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhiều hộ dân trong trận lũ ngày 3/8 tại thị trấn Mù Cang Chải và các xã Chế Tạo, Kim Nọi, Lao Chải, không ai bảo ai nhiều chị em đã tới thăm hỏi, động viên và giúp đỡ việc thu dọn, phục vụ ăn uống giúp gia đình các hội viên và người dân.
 
Chị Giàng Thị Công, Chủ tịch Hội LHPN xã Mồ Dề chia sẻ: "Trước những khó khăn của các hội viên bị ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ, người bị mất người thân, người mất nhà, tài sản, đất đá vùi lấp bao phủ khắp nơi, chúng tôi đã huy động chị em ai có gì giúp cái đó. Người giúp gạo, người giúp rau, củ, củi, người giúp đỡ dọn dẹp vệ sinh nhà cửa. Tất cả chỉ mong san sẻ một phần khó khăn cho các hộ bị ảnh hưởng”.
 
Cùng đó, Hội LHPN huyện cũng đã huy động hội viên giúp đỡ việc nấu nướng, dọn dẹp vệ sinh các công trình công cộng và các hộ bị ảnh hưởng. Chị em cũng đã ủng hộ gần 1 tấn gạo, rau củ, 14m3 củi và tham gia phục vụ người dân và lực lượng vũ trang đang thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ.
 
Ngày 5/8 đoàn công tác của Hội LHPN tỉnh đã đến thăm hỏi, trao tiền, quà hỗ trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có người thân bị chết, mất tích và mất nhà cửa, chia sẻ những mất mát, đau thương, đồng thời động viên các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.
 
Đoàn công tác đã trao số tiền hỗ trợ của Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Yên Bái cho 32 hộ nhà bị sập đổ hoàn toàn, gia đình 11 phụ nữ và trẻ em bị chết, 5 phụ nữ bị thương với tổng trị giá gần 30 triệu đồng để các gia đình ổn định cuộc sống trước mắt.
 
Chị Thào Thị Xày - bản Kháo Giống, xã Kim Nọi chia sẻ: "Nước lũ đã cuốn trôi chiếc xe máy, toàn bộ thóc lúa, 2 con lợn và chiếc máy cày của gia đình. Cả căn nhà chúng tôi phải tích cóp bao năm, vừa mới dựng được 3 năm nay cũng trôi theo dòng nước. Bây giờ gia đình chẳng còn gì. Sau trận lũ chúng tôi được thu xếp ở tạm tại Trường Tiểu học Kim Nọi và được giúp đỡ có chỗ ăn, chỗ nghỉ. Các cấp hội phụ nữ cũng đến thăm hỏi động viên, tôi được an ủi phần nào”.

Chia sẻ với những người dân vùng cao Mù Cang Chải, cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ cũng đã tương trợ, giúp đỡ người dân vùng lũ. Hội LHPN huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ vận động hội viên ủng hộ 8 tấn thực phẩm thiết yếu kịp thời phục vụ người dân và lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

Trận lũ ống, lũ quét xảy ra trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải đã làm 6 người chết, 8 người mất tích và 9 người bị thương; khiến 61 nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn và bị ảnh hưởng, 60 nhà với 342 nhân khẩu phải di dời; 165 công trình bị hư hại; 75 ha hoa màu bị thiệt hại; 11 xe máy, 23 con gia súc bị lũ cuốn trôi…
 
Thiệt hại ước tính đã lên đến trên 540 tỷ đồng. Sau trận lũ hàng trăm người dân Mù Cang Chải rất khó khăn, cần lắm những tấm lòng sẻ chia của các tổ chức cá nhân để vượt qua, vươn lên trong cuộc sống. Theo đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: "Các cấp Hội sẽ tiếp tục vận động hội viên phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ để hội viên phụ nữ và người dân tại vùng lũ nhanh chóng vượt qua những khó khăn”.

Minh Huyền

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục