Nuôi con bằng sữa mẹ: Tốt cho mẹ, khỏe cho con

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/8/2017 | 8:01:39 AM

YBĐT - Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sữa mẹ tốt và phù hợp với bé, sữa mẹ luôn sẵn sàng, sạch sẽ và bổ dưỡng nhất, là món quà vô giá mà mẹ dành cho con trong những năm tháng đầu đời. Do vậy, Hội Phụ nữ tỉnh luôn phối hợp với ngành y tế tổ chức nhiều buổi truyền thông, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để các chị em hiểu thêm lợi ích từ sữa mẹ, có kiến thức nuôi con góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em.

Nhờ các buổi truyền thông, nhiều phụ nữ người dân tộc thiểu số đã có kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ.
Nhờ các buổi truyền thông, nhiều phụ nữ người dân tộc thiểu số đã có kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ.


Sau khi tham gia buổi truyền thông về lợi ích từ sữa mẹ và được hướng dẫn cho con bú đúng cách, chị Hoàng Thị Hưởng ở thôn Cây Thị, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên chia sẻ: "Con tôi được gần 13 tháng tuổi, cháu chỉ nặng 7 kg. Gia đình bảo sữa tôi nóng, nên con còi, gần đây tôi ít cho con bú. Ngoài ăn dặm, tôi cho con uống thêm sữa ngoài nhưng tình hình vẫn không cải thiện. Được tham gia buổi truyền thông tôi đã hiểu được nguồn sữa mẹ tốt thế nào với con, tôi sẽ cho con bú đúng cách để cháu phát triển khỏe mạnh”.
 
Những năm trước, xã Liễu Đô là 1 trong những xã có tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cao ở huyện. Với khoảng 38% trẻ trong độ tuổi 0 đến 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân. Một trong những nguyên nhân là do hầu hết các bà mẹ ở đây còn thiếu kiến thức về sữa mẹ. Chỉ có khoảng 80% bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ và 1/2 trong số đó là nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Để góp phần cải thiện dinh dưỡng cho trẻ và nâng cao giá trị của nguồn sữa mẹ, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã đã phối hợp với Trạm Y tế xã tích cực triển khai các hoạt động truyền thông về nuôi con bằng sữa mẹ.

Theo WHO, sữa mẹ tốt và phù hợp với bé vì cho bé bú sữa non của mẹ trong vòng 2 giờ đầu sau sinh sẽ cung cấp cho bé lượng dinh dưỡng dồi dào, đủ chất, lại có chất kháng thể của mẹ truyền sang làm tăng sức đề kháng, giúp bé không đau ốm vặt. Sữa mẹ thay đổi theo thời gian phát triển của bé nên rất phù hợp với nhu cầu tự nhiên của bé. Cho bé bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là chỉ cho bé bú mẹ mà không cần phải ăn, uống bất cứ thực phẩm nào khác, kể cả uống nước mà bé vẫn đủ chất dinh dưỡng để phát triển tốt.
 
Đa số các bà mẹ đều đủ sữa cho con bú. Việc không cho bé bú mẹ vì lý do bệnh lý hoặc ăn bổ sung sớm phải làm theo hướng dẫn của thầy thuốc để bảo đảm dinh dưỡng cho bé. Đến tháng thứ 7, hãy cho bé ăn dặm theo hướng dẫn của cán bộ y tế trong những buổi họp nhóm ở địa phương trình diễn cách nấu thức ăn cho bé, để cho bé ăn đủ chất dinh dưỡng và tiếp tục cho bé bú đến 24 tháng.

Để nâng cao kiến thức các chị em trong độ tuổi sinh đẻ, Hội Phụ nữ tỉnh đã triển khai tới 9/9 huyện, thị, thành phố và 180 xã phường, thị trấn  Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”.
 
Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2017, Hội Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với ngành y tế tỉnh tổ chức trên 6.000 lượt tư vấn nhóm, trên 32.000 lượt tư vấn trực tiếp cho phụ nữ mang thai và các bà mẹ có con nhỏ về vai trò và tầm quan trọng của nuôi con bằng sữa mẹ. Trong đó, gần 13 nghìn bà mẹ có con dưới 2 tuổi được thực hành dinh dưỡng.
 
Nhờ đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, truyền thông sâu rộng từ tỉnh, huyện đến xã, phường, thôn, bản đã góp phần nâng cao nhận thức cho phụ nữ về nuôi con bằng sữa mẹ, góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em trên toàn tỉnh từ 23% năm 2013 xuống còn 18% năm 2017.

Với sự nỗ lực của các cấp Hội phụ nữ và ngành y tế tỉnh, nhiều chị em đã có thêm kiến thức nuôi con, hiểu thêm lợi ích từ sữa mẹ để mọi đứa trẻ sinh ra đều có một khởi đầu tốt đẹp và phát triển toàn diện cả về thể lực lẫn trí tuệ.

Minh Huyền

Các tin khác
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Nậm Có tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh ngày 28/3

Ngày 28/3, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn đã tổ chức giao gạo hỗ trợ học sinh tại các Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục