Chủ động thực hiện nghiêm túc công tác phòng, tránh thiên tai

  • Cập nhật: Thứ bảy, 16/9/2017 | 9:03:50 PM

YênBái - YBĐT - Tỉnh ủy Yên Bái vừa có Công văn gửi các địa phương chủ động thực hiện nghiêm túc công tác phòng, tránh thiên tai.

Chính quyền các địa phương cần tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết cùng người dân ứng phó với mưa lũ. (Ảnh: minh họa)
Chính quyền các địa phương cần tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết cùng người dân ứng phó với mưa lũ. (Ảnh: minh họa)

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết, thủy văn trong thời gian tới vẫn có những diễn biến phức tạp, khó lường và đặc biệt là ảnh hưởng của cơn bão số 10 Doksuri đã, đang và sẽ tiếp tục có mưa to và rất to.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bí thư các huyện, thị, thành ủy tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 804-CV/TU ngày 3/8/2017, Công văn số 808-CV/TU ngày 6/8/2017 và Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 13/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong ngày 16/9, báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, mưa lớn đã làm ngập và sạt ta luy dương các tuyến tỉnh lộ. Cụ thể, tại tuyến đường tỉnh 174 (Văn Chấn - Trạm Tấu), mưa lớn làm ngập tràn Km 9 sâu 60cm, sạt lở ta luy dương tại Km24 gây ách tắc giao thông; tuyến đường tỉnh 175b (Mường La - Mù Cang Chải) sạt ta luy dương dài 100m gây ách tắc giao thông.

Cùng ngày 16/9, vào lúc 17 giờ, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái là 31,22m (trên báo động 2 là 0,22m); dự báo trong 10 giờ tiếp theo, khả năng lên mức 32,10m (trên báo động 3 là 0,1m). 

Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu ủy ban nhân dân các huyện Văn Yên, Trấn Yên và thành phố Yên Bái tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết để cùng người dân ứng phó với lũ; các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh và các địa phương trên khẩn trương thông tin, cảnh báo kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền và người dân, các đối tượng bị ảnh hưởng, nhất là người dân ở hai bên bờ sông, vùng trũng, thấp để chủ động các biện pháp phòng tránh. 

Nguyễn Thanh

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục