Cứu trợ khẩn cấp hơn 1,5 tỷ đồng cho người dân 6 tỉnh bị bão số 10

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/9/2017 | 12:01:01 PM

Ngày 17/9, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cho biết Hội đã quyết định cứu trợ khẩn cấp bước đầu tiền và hàng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng cho người dân sáu tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế, nhằm giúp đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10 vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Nhà dân ở xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh bị bão làm đổ sập.
Nhà dân ở xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh bị bão làm đổ sập.

Hội hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng 3 triệu đồng/người; hỗ trợ 240 gia đình nhà bị sập, đổ hoàn toàn, 3 triệu đồng/hộ; hỗ trợ 650 hộ có nhà bị thiệt hại nặng, 1 triệu đồng/hộ. Đồng thời, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã cấp 250 bộ dụng cụ sửa nhà để hỗ trợ các gia đình sửa chữa lại nhà cửa.

Cụ thể, tại tỉnh Hà Tĩnh, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam hỗ trợ 3 người thiệt mạng, 20 hộ có nhà bị sập đổ, 300 hộ bị thiệt hại nặng và 100 bộ dụng cụ gia đình; tại tỉnh Quảng Bình hỗ trợ 6 người thiệt mạng, 100 hộ có nhà bị sập đổ, 150 hộ bị thiệt hại nặng và 150 bộ dụng cụ gia đình; tại tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 18 hộ có nhà bị sập đổ, 100 hộ bị thiệt hại nặng; tại tỉnh Nghệ An hỗ trợ 3 người thiệt mạng, 100 hộ bị thiệt hại nặng; tại tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 2 người thiệt mạng, 48 hộ có nhà bị sập đổ; tại tỉnh Thừa Thiên-Huế hỗ trợ 1 người thiệt mạng, 54 hộ có nhà bị sập đổ.

Cũng trong ngày hôm nay, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã ra Lời kêu gọi các cấp Hội trong cả nước vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập Đỏ và các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra. Đợt vận động ủng hộ kéo dài từ nay đến hết tháng 10/2017.

Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cũng phát động cán bộ cơ quan Trung ương Hội ủng hộ đồng bào miền Trung tối thiểu mỗi người 1 ngày lương.

Từ ngày 15/9, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã cử đoàn công tác có mặt tại tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình để kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó và cứu trợ khẩn cấp cho người dân ngay khi bão đi qua.

Ngày 17/9, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn dẫn đầu đã về thị sát và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiệt hại sau bão số 10 tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tại Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, bão số 10 đã khiến nhiều công trình, cơ sở hạ tầng du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Nước biển dâng và sóng lớn trong hai ngày 15-16/9 đã cuốn trôi hoàn toàn tuyến đường và bờ kè chắn sóng ven biển tại Khu du lịch này, với chiều dài 4,5 km cùng các công trình phụ trợ khác, như hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, hệ thống cây xanh...

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn yêu cầu ngành Y tế Thanh Hóa nói chung và huyện Hoằng Hóa nói riêng tích cực khắc phục những thiệt hại của các công trình dân sinh, công trình y tế, bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất cũng như phương tiện, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế đáp ứng đủ yêu cầu khám chữa bệnh và cấp cứu cho nhân dân. Đồng thời chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng đáp ứng phòng chống dịch có thể phát sinh sau ngập lụt.

Đặc biệt là dịch bệnh sốt xuất huyết; thường xuyên phối hợp với chính quyền, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, tiêu độc, khử trùng và công tác vệ sinh cá nhân phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là khẩn trương làm thủy vực để phòng tránh không để dịch sốt xuất huyết bùng phát.

Trước tình hình mưa bão còn diễn biến phức tạp từ nay đến hết năm 2017, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn đề nghị ngành y tế Thanh Hóa luôn có phương án sẵn sàng chủ động ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa bão. Nhất là tình trạng ô nhiễm nguồn nước, môi trường sau bão, tránh để các dịch bệnh xảy ra.

Ngành y tế Thanh Hóa phải chủ động chuẩn bị tốt phương tiện, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế đáp ứng đủ yêu cầu khám chữa bệnh và cấp cứu, bảo đảm công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bão số 10, cơn bão mạnh nhất trong 10 năm trở lại đây đã diễn ra nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung và Bắc Trung bộ, nhất là tại Quảng Bình và Hà Tĩnh. Bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề về người, nhà ở, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng vạn hộ dân, gây thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng./.

Mọi sự ủng hộ trực tiếp đồng bào miền Trung xin gửi về địa chỉ:

Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, 82 Nguyễn Du, Hà Nội hoặc Cơ quan Đại diện phía Nam - Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, 201 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài khoản tiếp nhận tiền ủng hộ đồng bào miền Trung:

Tên tài khoản: Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. Số tài khoản: 124 02 02 005 348 (VNĐ) và 124 02 02 018198 (USD) và 124 02 02 006862 (EUR), tại: Ngân hàng Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Hoàng Mai - 127 phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Swift code: VBAAVNVX418.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục