Đại hội Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái lần thứ nhất

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/9/2017 | 1:43:52 PM

YênBái - YBĐT - Sáng 20/9, tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Yên Bái, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái (HTGĐLS) đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tới dự có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trung tướng Lê Văn Hân - Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam; thân nhân gia đình liệt sỹ và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Ngày 23/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1133/QĐ-UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội HTGĐLS tỉnh Yên Bái. 

Tôn chỉ, mục tiêu, nhiệm vụ của Hội là hỗ trợ các gia đình liệt sỹ tiếp cận, thực hiện chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần giúp các gia đình liệt sỹ thu thập thông tin, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ còn thất lạc hoặc chưa xác định danh tính; tham gia nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan quản lý Nhà nước và phản biện xã hội về các giải pháp thực hiện chế độ, chính sách nhằm tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sỹ và gia đình liệt sỹ...

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Trung tướng Lê Văn Hân đã chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của Hội HTGĐLS Việt Nam trong những năm qua, trên cơ sở đó đặt ra những nội dung và phương thức hoạt động của Hội HTGĐLS tỉnh Yên Bái nhằm đạt kết quả thiết thực hỗ trợ các gia đình liệt sĩ.
 
Tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng ghi nhận và hoan nghênh các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tâm huyết với những nghĩa cử tri ân các liệt sĩ trong thời gian qua.
 
Đồng thời, đồng chí đề nghị Hội HTGĐLS tỉnh Yên Bái thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, sớm bắt tay vào công tác Hội, thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ Đại hội đề ra; tích cực tham gia tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước về liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ tới hội viên, tổ chức Hội và nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí đề nghị các cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh và các cơ quan liên quan đến công tác liệt sỹ thường xuyên quan tâm, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Hội HTGĐLS thực hiện tốt chính sách tri ân các anh hùng liệt sỹ và gia đình liệt sỹ...
 
 
Ban Chấp hành Hội HTGDLS tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội HTGĐLS tỉnh Yên Bái lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022; đồng chí Lê Quân Bình, nguyên Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh Yên Bái được bầu làm Chủ tịch Hội; suy tôn đồng chí Nguyễn Tiến Nguyệt, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái làm Chủ tịch danh dự. 

Nhân dịp này, Hội HTGĐLS Việt Nam tặng 10 sổ tiết kiệm cho thân nhân gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái trị giá 50 triệu đồng, tặng 1 nhà cho thân nhân gia đình liệt sỹ tại huyện Yên Bình trị giá 60 triệu đồng.
 


Trung tướng Lê Văn Hân - Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam tặng sổ tiết kiệm cho các thân nhân gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái.

Lê Thương

Các tin khác
Chiến sỹ trẻ tham gia kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4.

Sáng 29/3, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tổ chức kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4 cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024.

Nội dung huấn luyện đội ngũ chiến thuật bài “Trung đội dân quân bảo vệ mục tiêu khi có gây rối bạo loạn”.

Ngày 28/3, huyện Yên Bình đã tổ chức ra quân huấn luyện trước rút kinh nghiệm huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024 tại xã Bảo Ái.

Phường Nguyễn Thái Học tiến hành kẻ vạch sơn chỉ giới hành lang hai bên tuyến đường Lý Thường Kiệt.

Phường Nguyễn Thái Học là một trong những địa bàn trọng điểm với chợ truyền thống và nhiều điểm chợ tự phát, cùng với đó là các hộ kinh doanh hàng hóa và dân cư tập trung đông. Thời gian qua, địa phương đã có nhiều giải pháp quyết liệt, thiết thực để đưa trật tự đô thị (TTĐT) từng bước đi vào nền nếp, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II văn minh và hiện đại.

Sáng 29/3, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án khi xảy ra tình huống cháy nổ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục