Bộ CHQS tỉnh phối hợp tổ chức Lễ báo tử, bàn giao hồ sơ và giải quyết chế độ, chính sách cho gia đình quân nhân từ trần

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/9/2017 | 4:11:13 PM

YênBái - YBĐT - Thực hiện Quyết định số 1614, ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh về giải quyết chế độ, chính sách đối với quân nhân từ trần, ngày 20/9/2017, tại xã Thượng Bằng La, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Văn Chấn tổ chức Lễ báo tử, bàn giao hồ sơ và giải quyết chế độ, chính sách cho gia đình quân nhân Hà Minh Huấn, sinh năm 1963, nhập ngũ tháng 7/1984, từ trần ngày 04/10/1986 do bị cảm đột tử.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương công bố giấy báo tử.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương công bố giấy báo tử.

Quân nhân Hà Minh Huấn, sinh năm 1963, quê quán xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn; nhập ngũ tháng 7/1984, cấp bậc: hạ sỹ, chức vụ: chiến sỹ, đơn vị: Đại đội 26, Bảo Thắng, Tỉnh đội tiền phương tỉnh Hoàng Liên Sơn, từ trần ngày 04/10/1986 do bị cảm đột tử; an táng tại Nghĩa trang nhân dân xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Tháng 11/2015, gia đình quân nhân có đơn đề nghị các cấp xem xét giải quyết chế độ từ trần.
 
Qua kiểm tra của các cơ quan chức năng hồ sơ, đăng ký quân nhân qua các thời kỳ không có thông tin lưu trữ; do vậy Bộ CHQS tỉnh đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xác minh, kết luận làm rõ và bổ sung căn cứ khẳng định quân nhân Hà Minh Huấn từ trần chưa được báo tử và gia đình chưa hưởng chế độ, chính sách đối với quân nhân từ trần.

Căn cứ vào kết luận xác minh và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách đối với quân nhân từ trần, Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Tài chính thống nhất đề nghị UBND tỉnh giải quyết chế độ, chính sách đối với quân nhân từ trần Hà Minh Huấn theo Quy định tại thời điểm quân nhân từ trần với tổng số tiền trợ cấp 28.173.600 đồng

Tại Lễ báo tử, đại diện Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương  đã công bố giấy báo tử, đọc thư chia buồn của Bộ CHQS tỉnh Yên Bái và bày tỏ lời tri ân sâu sắc đối với công lao đóng góp của quân nhân Hà Minh Huấn và gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời bàn giao hồ sơ và các chế độ, chính sách trợ cấp tuất cho thân nhân gia đình quân nhân từ trần.
 
Thanh Năm - Anh Vũ

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục