Yên Bái biểu dương 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/9/2017 | 10:13:16 PM

YBĐT - Chiều 25/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức gặp mặt biểu dương 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái năm 2017.

Đồng chí Nông Văn Lịnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng quà cho người uy tín tiêu biểu.
Đồng chí Nông Văn Lịnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng quà cho người uy tín tiêu biểu.

Đồng chí Nông Văn Lịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. 

Tính đến tháng 9/2017, toàn tỉnh có 1.181 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. 
Thời gian qua, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; giúp cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân.

Phối hợp với tổ an ninh ở khu phố, thôn, bản vận động con cháu, gia đình, dòng họ ký cam kết phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng kịp thời phát hiện ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; vận động nhân dân vùng cao không tái trồng cây thuốc phiện, không di cư tự do, không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống... 

Tại các địa phương, nhiều người có uy tín tiêu biểu là gương sáng trong phát triển kinh tế, thường xuyên động viên con cháu, nhân dân tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất, tiểu biểu như: ông Vì Văn Ngân ở tổ 20, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ; ông Dương Trung Lâm ở xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nông Văn Lịnh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà người có uy tín tiêu biểu trong tỉnh đã đóng góp cho quê hương, đất nước. 

Đồng chí đề nghị, người có uy tín tiêu biểu trong tỉnh tiếp tục nêu cao vai trò nòng cốt trên các mặt hoạt động của đời sống xã hội; gương mẫu đi đầu trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Mong rằng, người có uy tín không ngừng cập nhật thông tin tình hình của tỉnh, đất nước để nắm vững chủ trương của Đảng và Nhà nước; tích cực giám sát chính quyền cơ sở; thường xuyên tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân để kịp thời đề suất với chính quyền các cấp quan tâm giải quyết, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Hồng Oanh

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục