Hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thanh niên Pá Hu tự tin lập nghiệp

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/9/2017 | 1:19:35 PM

YBĐT - Từ chỗ không được quản lý một đồng vốn nào, đến nay, Đoàn xã đã quản lý 3 tổ vay vốn, tổng dư nợ trên 2,5 tỷ đồng với trên 100 lượt ĐVTN được vay.

Mô hình đoàn viên phát triển kinh tế ở Pá Hu được nhiều đoàn viên phát huy.
Mô hình đoàn viên phát triển kinh tế ở Pá Hu được nhiều đoàn viên phát huy.

 Đoàn xã Pá Hu có 338 đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt tại 6 chi đoàn thôn, bản. Cũng như nhiều xã vùng cao khác, hầu hết những ĐVTN học xong đều muốn thoát ly, số còn lại không thoát ly thì lập gia đình và không tham gia tổ chức Đoàn, bởi vậy, công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở Pá Hu nhiều năm qua luôn gặp rất nhiều khó khăn.

Để tập hợp, thu hút ĐVTN hăng hái tham gia công tác, phong trào Đoàn cũng như khơi dậy tinh thần lập thân, lập nghiệp của mỗi ĐVTN, Ban Chấp hành Đoàn xã đã có nhiều đổi mới trong các hoạt động phong trào Đoàn. Bằng những hoạt động thiết thực như tổ chức các hoạt động tình nguyện, xây dựng các mô hình điển hình làm kinh tế giỏi, các phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, qua đó khơi dậy lòng nhiệt huyết đam mê của nhiều ĐVTN trong xã.
 
Theo anh Thào A Mua - Bí thư Đoàn xã, muốn tập hợp thu hút ĐVTN trước tiên các hoạt động Đoàn phải sôi nổi, bên cạnh đó tổ chức Đoàn cũng phải là chỗ dựa vững chắc để họ yên tâm lập thân lập nghiệp tại địa phương thì phong trào Đoàn mới vững mạnh. Bởi vậy, trong các cuộc họp của cấp ủy, chính quyền xã, anh luôn có những kiến nghị chính đáng để gây dựng phong trào; từ đó, các hoạt động giao lưu, tập huấn, tín chấp vay vốn ủy thác được cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho Đoàn ngày một thuận lợi hơn. Từ chỗ không được quản lý một đồng vốn nào, đến nay, Đoàn xã đã quản lý 3 tổ vay vốn, tổng dư nợ trên 2,5 tỷ đồng với trên 100 lượt ĐVTN được vay.
 
Bí thư Đoàn xã Thào A Mua cho biết: "Mình nói được thì mình phải làm được, những ĐVTN khác mới nghe và làm theo, nói không họ không tin đâu”.
 
Xuất phát từ những suy nghĩ ấy, Thào A Mua đã mạnh dạn đi đầu, hăng hái phát triển mô hình kinh tế của gia đình. Năm 2014, anh mạnh dạn vay 30 triệu đồng mua đôi trâu về nuôi, kết hợp với kinh tế đồi rừng. Đến nay, anh đã có đàn trâu 10 con, hơn 3 ha đồi rừng. Từ mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của anh, nhiều ĐVTN khác trong xã cũng học tập và làm theo.
 
Mô hình nuôi dê và trồng rừng của anh Thào A Giàng, Chi đoàn thôn Tà Tầu cũng là một điển hình. Năm 2014, thông qua tổ chức Đoàn, Thào A Giàng vay 30 triệu đồng mạnh dạn mua 2 con trâu và mua cây giống để trồng rừng. Nhờ chăm chỉ, chịu khó, nên chỉ 3 năm sau đàn trâu sinh sôi, Giàng đang có ý định cuối năm nay sẽ bán tỉa diện tích 3 ha đồi rừng để dồn thêm vốn mua khoảng 20 con dê về nuôi.
 
Với đoàn viên Giàng A Khu, Chi đoàn thôn Cang Dông, sau gần 4 năm lặn lội nơi đất khách quê người cũng không cho cuộc sống khá hơn, sau lần về nghỉ lễ tại địa phương, tham gia sinh hoạt Đoàn và được giao lưu với một số cơ sở Đoàn ở những địa phương khác, thấy những thanh niên ở đó họ không phải đi đâu xa mà vẫn có cuộc sống khá giả ngay tại quê nhà. Vậy là năm 2014, Khu đã mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn cho ĐVTN đầu tư nuôi lợn cắp nách, đến nay đàn lợn của Khu đã có 20 con, Khu vừa bán lợn giống và bán lợn thịt, bình quân mỗi năm cũng thu lãi 30 triệu đồng.
 
ĐVTN Thào A Mua, Chi đoàn thôn Pá Hu cũng vậy, sau nhiều năm đi làm thuê ở tận Hà Nội, năm 2013, A Mua đã quyết định về quê hương lập nghiệp. Với số tiền được vay 45 triệu đồng, A Mua đã thuê một quán nhỏ ở Km 16 để sửa chữa xe máy.
 
Đến nay, cuộc sống của Mua đã khá lên trông thấy, thu nhập bình quân mỗi tháng gần 10 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động địa phương cũng là ĐVTN với thu nhập 2,5 triệu đồng/người/tháng...

Bằng những hoạt động thiết thực, phong trào Đoàn ở xã Pá Hu đã gặt hái khá nhiều thành công, từ chỗ tỷ lệ tập hợp thu hút ĐVTN chưa tới 50% nay đã đạt trên 90%. Các hoạt động, phong trào đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp đã có sức lan tỏa lớn tới tất cả các chi đoàn thôn, bản góp phần nâng cao đời sống cho ĐVTN để họ yên tâm bám bản làng vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Thanh Tân

Các tin khác
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

YBĐT - Ngày 27/9, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái phối hợp với Tổ chức Hagar Quốc tế tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án Thí điểm mô hình trung tâm hỗ trợ phụ nữ tại cộng đồng cho các nạn nhân bị bạo hành trên cơ sở giới.

Hàng chục héc - ta ruộng nước được khai hoang nhờ công sức của tuổi trẻ Trạm Tấu.

YBĐT - Lên Trạm Tấu những ngày cuối tháng 9, chúng tôi không chỉ được chứng kiến không khí tấp nập làm vụ đông của bà con các dân tộc mà còn thấy các bạn trẻ đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh huyện Trạm Tấu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tỉnh đoàn bàn giao công trình cầu giao thông nông thôn tại xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn.

YBĐT - Nhiệm kỳ vừa qua, tuổi trẻ Yên Bái (TTYB) đã đóng góp tích cực, rõ nét giúp 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2016) và chuẩn bị thêm 12 xã cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2017.

HTX Dịch vụ nông nghiệp Sơn A, xã Sơn A, huyện Văn Chấn thành lập tháng 7/2017 bước đầu mang lại thu nhập cho các thành viên.

YBĐT - Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái và Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh đã ký kết, thực hiện nhiều chương trình phối hợp hiệu quả. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục