Hưởng ứng Tháng Hàng động Vì người cao tuổi Việt Nam

Tích cực quan tâm, chăm sóc người cao tuổi

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/10/2017 | 7:03:04 AM

YBĐT - Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có trên 74.000 người cao tuổi (NCT) (chiếm 9,3% dân số toàn tỉnh).

Người cao tuổi xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ nâng cao đời sống tinh thần.
Người cao tuổi xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ nâng cao đời sống tinh thần.

Trong đó, NCT từ 80 tuổi trở lên là 10.215 người, NCT đang hưởng chính sách hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp NTC là 24.428 người, NCT có thẻ bảo hiểm y tế là 59.123 người; NCT là nữ chiếm 61%; NCT ở khu vực nông thôn chiếm 70%. Thực hiện Luật NCT, đến nay, Hội NCT đã được xây dựng từ tỉnh đến các thôn, bản. Hội NCT được công nhận là Hội đặc thù và được hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm.
 
Công tác NCT đã được triển khai lồng ghép vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh. Các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về NCT trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Hệ thống truyền thanh ở thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình đã có chuyên mục "Cây cao bóng cả"; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có chuyên mục "Tuổi cao - Gương sáng"; Báo Yên Bái thường xuyên có bài viết tuyên tuyền về NCT; UBND các huyện, thị, thành phố hàng năm triển khai các nội dung cụ thể về công tác NCT, ký kết các chương trình thi đua thực hiện chăm sóc tinh thần, vật chất cho NCT.

Thực hiện phương châm "Lấy hội viên làm trung tâm, lấy chi hội, tổ hội, câu lạc bộ làm địa bàn triển khai các mặt công tác, lấy Phong trào thi đua "Tuổi cao gương sáng” làm mục tiêu”, thời gian qua, các hội viên NCT trong tỉnh đã nêu gương trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng dòng họ "hiếu học, khuyến học, khuyến tài”, xây dựng xã hội học tập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
 
Với trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín, nhiều hội viên NCT đã và đang tham gia tích cực các hoạt động công tác xã hội ở cơ sở, địa bàn dân cư, đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp xây dựng Đảng, Chính quyền vững mạnh. Hiện tại, toàn tỉnh có 9.995 hội viên NCT là đảng viên, trong đó có 1.073 NCT là đảng viên đang trực tiếp tham gia công tác Đảng ở cơ sở, giữ chức vụ bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ đảng; 914 hội viên NCT tham gia công tác chính quyền thôn bản, tổ hòa giải và là người có uy tín trong cộng đồng dân cư.
 
Phát huy vai trò NCT trong phát triển kinh tế, với tinh thần, ý chí tự lực tự cường, bằng vốn kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được, nhiều NCT tuy sức khỏe đã yếu song vẫn cùng con cháu đầu tư, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi, sản xuất, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, tăng thu nhập cho gia đình và xã hội.
 
Tiêu biểu như: ông Vũ Thành Trung ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình có mô hình trang trại VACR hàng năm thu nhập trên 400 triệu đồng; ông Tạ Văn Tân ở thôn Quyết Tiến, xã Đại Minh, huyện Yên Bình trồng bưởi, hàng năm cho thu nhập từ 400 - 600 triệu đồng.
 
Phát huy vai trò NCT trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, thời gian qua, các hội viên NCT trong tỉnh cũng đã tự nguyện góp hàng trăm ngàn mét vuông đất, hàng ngàn ngày công và trên 10 tỷ đồng để xây nhà văn hóa, trường học và làm đường liên thôn, bản. Tiêu biểu như: cụ Lương Năng Đạt ở thôn 1, xã Văn Lãng, huyện Yên Bình đã hiến 1.800 m2 đất; cụ Nguyễn Thị Mười ở tổ 59, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái hiến 300m2 đất để làm nhà văn hóa thôn; cụ Vũ Tính ở thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái hiến 400 m2 đất để làm Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ…
 
Phát huy vai trò NCT trong xây dựng đời sống văn hóa, khuyến học, khuyến tài, đến nay, có trên 90% gia đình hội viên hội NCT đạt gia đình văn hóa, nhiều gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu. Việc xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học đã được Hội NCT đẩy mạnh thực hiện, có nhiều gia đình NCT là gương sáng trong phong trào khuyến học, điển hình như: gia đình ông Sùng A Vừ ở xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải; ông Sa Hữu Văn ở xã Cát Thịnh huyện Văn Chấn; ông Hà Minh Trí ở thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên…

Ông Cù Đức Đua - Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh khẳng định: "Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp Hội NCT sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát triển sâu rộng Phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng” và "Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT”; bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên Hội NCT về xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; động viên NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên tham gia tích cực vào các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT; lồng ghép việc chăm sóc, phát huy vai trò NCT trong các cơ quan tổ chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình phối hợp giữa Hội NCT với các ngành, đoàn thể cùng cấp ở địa phương nhằm phát huy tiềm năng, trí tuệ, kinh nghiệm của NCT vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở...”.

Hồng Oanh

Các tin khác
Chiến sỹ trẻ tham gia kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4.

Sáng 29/3, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái tổ chức kiểm tra bắn súng tiểu liên AK, tư thế nằm bắn mục tiêu bia số 4 cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024.

Nội dung huấn luyện đội ngũ chiến thuật bài “Trung đội dân quân bảo vệ mục tiêu khi có gây rối bạo loạn”.

Ngày 28/3, huyện Yên Bình đã tổ chức ra quân huấn luyện trước rút kinh nghiệm huấn luyện dân quân tự vệ năm 2024 tại xã Bảo Ái.

Phường Nguyễn Thái Học tiến hành kẻ vạch sơn chỉ giới hành lang hai bên tuyến đường Lý Thường Kiệt.

Phường Nguyễn Thái Học là một trong những địa bàn trọng điểm với chợ truyền thống và nhiều điểm chợ tự phát, cùng với đó là các hộ kinh doanh hàng hóa và dân cư tập trung đông. Thời gian qua, địa phương đã có nhiều giải pháp quyết liệt, thiết thực để đưa trật tự đô thị (TTĐT) từng bước đi vào nền nếp, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II văn minh và hiện đại.

Sáng 29/3, Bảo tàng tỉnh và Thư viện tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các phương án khi xảy ra tình huống cháy nổ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục